Họ đã biến vi phạm đó thành sự đã rồi, giờ ép quá là họ… sẵn sàng phá bóng ra biên.
Là do tham lam, ăn nhiều quá chưa biết dừng nên tự làm khổ thân mình và gây ra đau khổ cho bao nhiêu người khác nữa.
Cam kết xe không bị ngập nước, thủy kích, nhưng mà bây giờ chả cứ ở Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh, kể cả Đà Lạt và Tam Đảo cũng chưa mưa đã ngập.
Vay tiêu dùng hay tạm ứng đều không phải là giải pháp chống tăng giá, ngược lại, việc đó còn tác động thêm làm cho giá cả đua nhau mà tăng.
Bọn trẻ thoải mái vặt hái quả xanh non, sau này tự khắc chúng sẽ biết cách trồng và chăm sóc cây để cho người khác hưởng bóng mát và hái quả.
Hồ chứa tích nước tạo sức ép lên hệ thống đứt gãy bên dưới khiến động đất xảy ra sớm hơn so với tự nhiên.
Dịch dã đỡ rồi, mọi người thích đi mua sắm và ra hàng quán nên thu nhập giảm sút, vậy mà trường lại tăng học phí.
Truy vết là tiến hành chức năng quản lý, nó ngược với tâm lý muốn tự do không bị truy vết của con người.
Mỗi cuốn sách đối với tôi như một người bạn thân, nên tôi muốn dành cho sách vị trí như người bạn thân, như những vị khách quý.
Ranh giới rất mong manh, và khi đã mất đi thì không thể nào và không bao giờ lấy lại được nữa.
Quan chức lãnh đạo nên hạn chế tham dự các buổi lễ khởi công, khánh thành, gặp gỡ, giao lưu, biết từ chối nếu sự có mặt của mình không thực sự cần thiết.
Tai nạn có nhiều nguyên nhân, nhưng không thể không nói đến sự bất cẩn.
Mỗi người chủ động nâng cao ý thức nên môi trường sống tốt hơn.
Xe buýt chạy rông là tiền thuế của nhà mình và quán bên kia đường nữa. Có lẽ những người quyết định cho xe buýt chạy nghĩ rằng đồng tiền ấy không từ túi của họ.
Đây là miếng ăn, giá cả là một chuyện, chất lượng bát phở mới là điều quan trọng nhất. Đừng nên chạy ba quãng đồng để ăn bát cháo.
Chúng ta đã dễ dãi buông lỏng quản lý nên không sớm phát hiện được sự gian dối. Đó là trách nhiệm quản lý, là việc phải chấn chỉnh ở mọi nơi, mọi lĩnh vực.
Làm gì cũng cần tôn trọng lịch sử, nhất là chuyện đất đai. Trung tâm thương mại có thể làm chỗ nào cũng được, chứ đình làng mà chuyển đi chỗ khác là không ổn.
Lãnh đạo nhiều nơi họ chả nghĩ cách trợ giúp người lao động xa nhà về quê ăn Tết an toàn, hình như họ chỉ nghĩ cách làm sao cho chính họ an toàn thôi.
Tôi thầu dãy nhà hàng này là đón cơ hội ấy, nhưng mọi thứ diễn ra không như tôi tính, thôi thì trả lại cho lành.
Luật pháp có đủ đấy, nhưng mỗi nơi vận dụng và thực hiện một kiểu, khác nhau ở chỗ vì lợi ích của nhóm nào mà thôi.