Sửa sớm

Tiền dạy thêm của giáo viên nào nhiều hơn tiền dạy chính khóa ở trường thì có thể cho giáo viên đó nghỉ hẳn để tập trung dạy thêm cho tốt.

- Tôi đồng ý là phải quản lý chặt chẽ việc dạy thêm học thêm. Thêm nếm, chính đạo hay phụ đạo cũng phải dạy ra dạy, học ra học ông à.

- Ừ, cái việc bùng nhùng này lẽ ra nên sửa sớm cho nhân dân và con em nhân dân được nhờ. Bây giờ mới sửa, thì chẳng thể nói là muộn, nhưng e là phải sửa thêm nhiều thứ nữa.

- Sửa thêm gì ông nói thẳng ra, đừng úp mở vậy chứ!

- À ờ, nói ví dụ thôi nhé! Ở trường của ông nghe nói là giáo viên ồ ạt đăng ký dạy thêm ở các trung tâm bên ngoài, đúng không? Gật đầu là đúng rồi. Vậy nếu năm nay tiền dạy thêm của giáo viên nào nhiều hơn tiền dạy chính khóa ở trường thì ông có thể cho giáo viên đó nghỉ hẳn để tập trung dạy thêm cho tốt. Thiếu người dạy chính khóa ông lại ký hợp đồng thêm. Tốt quá còn gì, sao lại lắc đầu?

- Là vì ý ông nói chả liên quan. Sao ông không nói chuyện biển báo giao thông dở, bất cập, thậm chí sai đầy ra mà có ai sửa sớm cho dân nhờ đâu?

- Ấy ấy, việc này hơi khác ông ơi. Tôi hỏi ông, nếu không phạt nặng thì người chạy xe có thèm nhìn biển báo đâu mà thấy dở thấy sai? Hay thiết thân như chính sách dân số. Nếu trường ông không có nữ giáo viên cố sinh con trai thì bao giờ Bộ chính trị mới chỉ đạo không kỷ luật đảng viên sinh con thứ ba?

- Ông nói phải, nhiều việc nên sửa sớm. Sớm ngày nào tốt hơn ngày đó./.

Mic

Bình luận

    Chưa có bình luận