Đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng khi mua hàng sẽ giữ chân được khách hàng, biến họ thành khách hàng thân thiết, tránh để mất khách khi cạnh tranh gay gắt.
"Ngấm đòn" là từ mà nhiều người dùng để mô tả tình trạng suy thoái kinh tế sau đại dịch. "Cứ phải qua hết năm nay mới biết là mình có trụ được hay không".
Những ngày qua, Nghị định 08/NĐ-CP rồi Nghị định 30/NĐ-CP của Chính phủ như nhấc bớt gánh nặng khỏi các doanh nghiệp (DN), bệnh viện.
Việc có quá nhiều cổ phiếu trên sàn giao dịch TPHCM thị giá giờ chỉ còn dưới 10.000 đồng, trong đó có những cổ phiếu giá chỉ 1.400 đồng, rẻ hơn một mớ rau.
Những ngày gần đây, ở các chợ Hà Nội xuất hiện nhiều người bán trứng gà ta với giá chỉ 65.000 đồng/30 quả. Có người còn mua được rẻ hơn, 55.000 đồng/30 quả.
Phường Thủy Xuân, Thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) biến làng nghề hương trầm vốn đã tồn tại hơn 700 năm trở thành một điểm du lịch hấp dẫn.
Sau hơn 2 năm đại dịch, nhiều gia đình thay vì đến trung tâm thương mại, siêu thị, đi hội chợ hay ra chợ truyền thống, đã đặt hàng online trên các chợ điện tử.
Nâng cao hiểu biết về pháp luật của người dân, doanh nghiệp sẽ là những phương thức hữu hiệu trong chống buôn lậu, gian lận thương mại "hậu đại dịch"
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhận định, nhờ biện pháp xử lý cương quyết các sai phạm, thị trường chứng khoán, trái phiếu... đã dần dần ổn định.
Cảnh người dân xếp hàng rồng rắn mua xăng mà không mua được hoặc chỉ mua một lượng ít: 30.000 - 50.000 đồng, đã lan từ phía Nam ra phía Bắc.
Ngày đầu tuần, một loạt thách thức đã xuất hiện trên thị trường tài chính - tiền tệ.
Để không còn những doanh nhân vừa hôm qua là sao sáng mà hôm nay đã trở thành kẻ lừa đảo.
Nếu như đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và sử dụng vốn đầu tư công hiệu quả thì không chỉ nhanh chóng hoàn thiện các công trình mang tầm quốc gia...
Từ đầu năm 2022 đến nay, VN-Index không những mất mốc 1500 mà còn liên tục lao dốc và có thời điểm xuống mức hơn 1100 điểm, khiến nhà đầu tư không khỏi lo lắng.
Tháng 7, Việt Nam là quốc gia duy nhất tại châu Á IMF tăng dự báo tăng trưởng. Năm 2023 dự báo còn 6,7% do mức tăng năm 2022, nhưng vẫn rất cao so với các nước
Từ đầu tháng 9/2022, nhiều ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) gia nhập cuộc đua tăng lãi suất đã được "khởi động" 2 - 3 tháng gần đây.
Định hướng 'độc lập, tự chủ gắn với hội nhập' xuất phát từ tư tưởng xuyên suốt của Đảng ta về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
Bản tin nợ công mà Bộ Tài chính vừa phát hành cho thấy: Nợ công Việt Nam năm 2021 là 43,1% GDP, thấp hơn nhiều so với mức trần dưới 60% GDP Quốc hội cho phép.
Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 7/2022 tăng 0,4%. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 10 nhóm hàng tăng giá.
Chi phí xăng dầu chiếm 3,5% tổng chi phí sản xuất xã hội nên giá xăng dầu tăng khiến chi phí sản xuất tăng, năng lực cạnh tranh về giá của hàng hoá bị suy giảm.