SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam năm 2022 là kỳ đại hội thứ 3 bóng ném được góp mặt. Khi đó, đội Việt Nam giành ba tấm HCV ở các nội dung bóng ném trong nhà nam - nữ và bóng ném bãi biển nam. Với bóng ném bãi biển nữ, từ 5 nước đăng ký ban đầu, đến sát ngày đăng ký chỉ còn lại Thái Lan, Indonesia và Việt Nam, rồi Indonesia rút lui vào giờ chót, khiến nội dung này bị loại khỏi danh sách thi đấu do không đủ số đội theo quy định. Đây là điều đáng tiếc bởi bóng ném bãi biển nữ Việt Nam rất mạnh khi trước đó từng giành HCV châu Á năm 2022, 2023. Tại SEA Games 33, tổ chức tại Thái Lan năm nay, tiếc nuối lại xảy khi nước chủ nhà chỉ giữ lại 2 nội dung trong nhà và gạch tên 2 nội dung bãi biển.
Tháng 2 vừa qua, tại Thái Lan diễn ra cuộc tranh tài sôi nổi của Giải bóng ném Vô địch Đông Nam Á 2025 với đầy đủ 4 nội dung, trong đó bãi biển nữ chào đón 5 đội. Các cô gái Việt Nam toàn thắng trước các đối thủ Singapore, Indonesia và Philippines với cùng tỷ số 2-0 ở 3 lượt đấu, trước khi thắng nốt chủ nhà Thái Lan 2-0 (với các điểm số 22-21 và 24-22), qua đó giành cúp vô địch. “Giải Đông Nam Á vừa qua là một trong nhưng điểm nhấn để đánh giá sự cố gắng của cả đội, qua đó đội cải thiện những thiếu sót” - tuyển thủ Nguyễn Thị Trà My cho biết.
Giải vô địch khu vực giờ đây là sân chơi khá dễ dàng với bóng ném nữ Việt Nam, dù vậy toàn đội không hề chủ quan mà đã tập trung tập luyện xuyên Tết Nguyên đán vừa qua. Theo HLV Huỳnh Minh Ngôn, chức vô địch khu vực mới nhất sẽ tiếp thêm khí thế để bảo vệ ngôi hậu tại giải bóng ném bãi biển vô địch châu Á 2025 diễn ra tại Oman vào đầu tháng 5 tới. “Ở khu vực Đông Nam Á hiện tại chúng ta đang dẫn dầu, còn ở châu Á, chúng ta đang là đương kim vô địch hai kỳ liên tiếp. Hiện bóng ném Việt Nam chuẩn bị tương đối tốt cho tuyến kế cận khi hằng năm đều có gương mặt mới lên tuyển”.
Bóng ném đều đặn xuất hiện trong các đại hội thể thao lớn, gồm cả Olympic và ASIAD, thế nhưng lại hiếm khi được góp mặt trong Đại hội Thể thao Đông Nam Á. “SEA Games là một trong những mục tiêu mà đội bóng ném bãi biển nữ Việt Nam chưa hoàn thành và chưa có cơ hội trải nghiệm. Đội mong là tất cả các nội dung của bóng ném sẽ được các cấp lãnh đạo, các tỉnh, thành nhìn thấy và có thể hỗ trợ các giải đấu, từ đó giúp chúng em được cọ xát nhiều hơn để nâng cao trình độ” - tuyển thủ Nguyễn Thị Thùy Dung bày tỏ mong muốn.
Tìm kiếm các cơ hội tập huấn, cọ xát để các VĐV nâng cao trình độ cũng chính là tâm tư lớn nhất với BHL, như chia sẻ của HLV Huỳnh Minh Ngôn: “Hiện lịch thi đấu của đội rất ít. Để thi đấu tốt, đội cần có ít nhất 40 trận/năm, trong khi thực tế chưa có nổi 10 trận/năm. Hơn nữa, đối tượng cọ xát của đội không có, toàn tập với nam, mà tập với nam thì tâm lý thi đấu không có. BHL luôn cố gắng hết mình để đưa ra những phương án phát triển cho đội”.
Mục tiêu SEA Games tạm gác lại, thay vào đó là quyết tâm cao độ cho hai đấu trường lớn: Vô địch châu Á vào tháng 5 tại Oman và Đại hội thể thao thế giới World Games vào tháng 8 tại Trung Quốc. Tuyển thủ Nguyễn Thị Trà My cho biết: “Thầy cùng cả đội đang hết mình tập trung luyện tập chuẩn bị cho 2 giải dấu sắp tới. Chúng em luôn trong trạng thái sẵn sàng” .
Đội tuyển Bóng ném bãi biển nữ Việt Nam có vị trí cao nhất châu Á, từng xếp hạng 9 chung tại giải Vô địch thế giới, rồi xếp hạng 4 tại World Beach Games. Vượt qua nhiều trở ngại, những nữ tuyển thủ Việt Nam đã cho thấy tố chất đặc biệt ở môn thể thao đòi hỏi phải rất nhanh và mạnh mẽ này.