Để giải bài toán nâng cao chất lượng đào tạo, gắn với nhu cầu thị trường lao động, các trường cần đẩy mạnh quá trình liên kết hợp tác với các DN.
Trong quá trình đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng, thí sinh cần lưu ý nhiều nội dung quan trọng để tránh sai sót.
Từ ngày 27/4, thí sinh sẽ đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng. Chọn ngành ra sao để tránh học nhầm ngành là vấn đề khiến nhiều học sinh "đau đầu".
Thời gian để triển khai sách giáo khoa (SGK) cho năm học mới không còn nhiều, nhưng việc lựa chọn SGK lớp 2, lớp 6 lại đang có nhiều băn khoăn…
ĐH Sư phạm Hà Nội vừa công bố các phương thức tuyển sinh, chỉ tiêu các ngành cùng mức điểm đảm bảo chất lượng với các ngành ngoài sư phạm.
Thí sinh cần cân nhắc chọn ngành rồi mới chọn trường. Với mỗi ngành, chú ý đến phương thức tuyển sinh, lựa chọn phương thức phù hợp để tăng cơ hội trúng tuyển.
Năm 2021, Sở GD-ĐT Hà Nội quy định mỗi thí sinh được đăng ký tổng số 15 nguyện vọng gồm cả chuyên, hệ THPT công lập, song bằng, song ngữ...
Theo Quy chế đào tạo trình độ đại học được Bộ GD-ĐT mới ban hành, sinh viên trường này sẽ được học môn học của trường khác để tích lũy tín chỉ.
Bộ GD-ĐT vừa ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.
Sự tắc trách của lãnh đạo Học viện Múa Việt Nam đã đẩy hàng trăm học sinh của Học viện này đối diện với nguy cơ không bằng cấp, không thể kiếm việc làm…
Một số ý kiến từ các trường đại học cho rằng nên tăng độ khó của đề thi tốt nghiệp THPT để thuận tiện cho công tác xét tuyển của các trường…
Bộ GD&ĐT điều chỉnh đổi mới một số nội dung trong Dự thảo Quy chế tuyển sinh.
Giáo dục phổ thông 2018 đặt ra cho các giáo viên thách thức về thay đổi phương pháp giảng dạy, tự làm mới mình, thoát khỏi những cách dạy truyền thống.
Việc Bộ GD-ĐT vừa cấp phép thành lập 2 Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục tư thục đầu tiên là câu hỏi còn bỏ ngỏ.
Theo quy định mới, giáo viên phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp. Nhiều giáo viên nháo nhào đi học và cuộc đua văn bằng, chứng chỉ không biết bao giờ dừng?
"Một cuốn SGK in ra có cả triệu ánh mắt đổ vào. Vì SGK liên quan đến mọi nhà, mọi người nên được soi rất kỹ" - PGS.TS Đỗ Ngọc Thống chia sẻ.
Đó là ý kiến của PGS.TS Ngô Thành Can trước việc nhiều giáo viên bức xúc cho rằng, việc phải học bồi dưỡng chứng chỉ chức danh nghề nghiệp là không cần thiết...
'Đạo đức nghề nghiệp nhà giáo là quy định chung trong luật nhưng vì sao khi xếp hạng giáo viên phải phân đạo đức nhà giáo thành 3 hạng" -TS. Hoàng Ngọc Vinh nói
Các trường THPT chuyên trực thuộc đại học ở Hà Nội công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022.
Phụ huynh xôn xao trước thông tin Bộ GD&ĐT thí điểm dạy học tiếng Hàn và tiếng Đức từ lớp 3 đến lớp 12.