Đây là kỹ thuật cao nhất của chuyên ngành hồi sức, giúp thay thế chức năng tim phổi, đưa oxy trực tiếp vào máu để giúp duy trì sự sống của người bệnh.
Bộ Y tế cho biết, trong 24h qua, nước ta ghi nhận 12.752 ca mắc Covid-19 mới, trong đó Bình Dương có 5.414 ca, TP.HCM 4.957 ca...
Phân tích 29 triệu người cho thấy nguy cơ hình thành cục máu đông do nhiễm virus SARS-CoV-2 cao hơn nhiều so với sau khi tiêm chủng.
Bộ Y tế cho biết, trong ngày 27/8, Việt Nam ghi nhận 12.920 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 19 ca nhập cảnh và 12.901 ca ghi nhận trong nước.
Sau 10 ngày tiếp nhận BN Covid-19 nặng, Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 thuộc BV Hữu nghị Việt Đức tại TP.HCM đã có BN đầu tiên xuất viện.
Sáng 27/8, sau 10 ngày điều trị tích cực tại Trung tâm Hồi sức Covid-19 Trung ương tại Long An, bệnh nhân 26 tuổi đã đủ kiện được xuất viện.
Sáng 26/8, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đã đến tận nhà dân (phường 5, quận 8) để nắm bắt sâu sát, cặn kẽ và có những yêu cầu, chỉ đạo đối với địa phương.
Sở Y tế TP.HCM cho biết, sẽ tiến hành dùng thuốc Molnupiravir thí điểm điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại nhà, bắt đầu từ ngày mai 27/8.
Robot sẽ nói chuyện với BN và thông tin tình hình bên ngoài. Robot còn vận chuyển đồ ăn, vật tư vào phòng bệnh, nhằm hạn chế tiếp xúc với BN.
Các trạm y tế lưu động này kết hợp chặt chẽ với đội phản ứng nhanh của xã, phường để chăm sóc, theo dõi sức khoẻ F0 khi điều trị tại nhà.
Việc để người dân tự lấy mẫu bằng test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 sẽ giúp phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ để bóc tách, khoanh vùng và dập dịch.
Với hỗ trợ cao nhất về nhân lực, vật lực y tế, hy vọng TP.HCM và các tỉnh thành phía Nam sớm đạt mục tiêu ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh.
Những người đã được tiêm chủng vẫn có thể nhiễm COVID-19 và vẫn có nguy cơ truyền bệnh cho người khác.
Trẻ em có thể bị đau đầu, đau cổ, đau do học trực tuyến. Một số mẹo sau sẽ giúp trẻ đối phó với căng thẳng và mệt mỏi do tiếp xúc nhiều với thiết bị điện tử.
Theo Bộ Y tế, thuốc Molnupiravir được đưa vào chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát các F0 tại nhà và cộng đồng, dự kiến bắt đầu vào 25/8 tới tại TP.HCM.
Dữ liệu mới cho thấy những trẻ nhỏ tuổi có thể lây truyền COVID-19 dễ dàng hơn những gì đã nghĩ trước đây.
Một đánh giá mới cho thấy khoảng 1/4 người trẻ trên thế giới đang bị trầm cảm, trong khi 1/5 người đang phải đối mặt với chứng lo âu.
Để tránh thừa cân béo phì và tăng cường sức đề kháng cho trẻ trước dịch bệnh, cha mẹ cần lưu ý xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý, đầy đủ.
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết tình hình dịch bệnh tại TP.HCM vẫn diễn biến phức tạp, tỷ lệ ca mắc COVID-19 ghi nhận qua sàng lọc cộng đồng rất cao.
Từ ngày 16/8, Bộ Y tế triển khai thí điểm điều trị F0 tại nhà tại TP.HCM. Chiến lược này giúp tất cả bệnh nhân được tiếp cận y tế, giảm tỷ lệ tử vong.