Toàn bộ hàng hóa là nội tạng động vật thuộc sở hữu của ông Nguyễn Duy Huy tại xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang.
Kết quả kiểm tra, xử lý ngày 5/5/2020, lực lượng QLTT kiểm tra, giám sát 35 cơ sở, xử lý 8 cơ sở, phạt tiền 17,6 triệu đồng.
Mức phạt áp dụng tình tiết tăng nặng đối với hành vi vi phạm hành chính có quy mô lớn, số lượng hoặc giá trị hàng hóa lớn…
Chăn nuôi theo mô hình khép kín và an toàn sinh học là giải pháp thúc đẩy phát triển chăn nuôi lợn trong bối cảnh hiện nay.
Thịt lợn nhập ngoại đang được rao bán nhiều trên chợ mạng với nhiều mức giá khác nhau khiến người tiêu dùng như vào "ma trận".
Từ đầu năm đến nay, khối lượng thịt lợn nhập khẩu từ các quốc gia về Việt Nam khoảng 50.000 tấn, chủ yếu ở các nước như: Canada, Brazil, Đức...
Nghị định số 115/2018/NĐ-CP, các hành vi vi phạm được cụ thể, rõ ràng hơn, mức xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm răn đe hơn…
Ngành cà phê gần như tê liệt khi hàng loạt chuỗi cà phê trên thế giới bị đóng cửa. Giá cà phê trong nước sụt giảm khiến người nông dân đã khó càng thêm khó.
"Kích giá lên cao quá đáng, người chăn nuôi có được hưởng hay chỉ một bộ phận được hưởng giá cao? Nhiều doanh nghiệp công bố lãi rất lớn, rất vô lý"
Toàn bộ số hàng hóa này do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, có dấu hiệu là hàng giả thuốc chữa bệnh.
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh phát hiện, thu giữ gần 500 hộp mỹ phẩm làm trắng da không rõ nguồn gốc đang được tập kết.
Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bị ảnh hưởng, hiện có khoảng 2.300 xe hàng nông sản chờ thông quan.
Riêng đùi gà tây, đặc trưng là hàng nhập khẩu nên cũng cần lưu ý về những gia vị có trong đó để tránh trường hợp bị ngộ độc hoặc dị ứng.
Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt 7 triệu đồng đối với cơ sở này.
Thời gian qua, dù Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN &PTNT chỉ đạo, kêu gọi và doanh nghiệp cam kết nhưng giá thịt lợn đến tay người tiêu dùng không giảm.
Hãng taxi truyền thống buộc phải thay đổi, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng phục vụ để thu hút khách hàng, trước sự cạnh tranh của các ứng dụng gọi xe.
Làm việc, học tập trực tuyến trong mùa dịch Covid-19 khiến nhu cầu các mặt hàng điện tử như tai nghe, máy tính xách tay… đều tăng vọt.
Hiện nay, lượng hàng hóa tại kho của các doanh nghiệp luôn bảo đảm cung ứng cho thị trường Hà Nội trong vòng từ 2 đến 3 tháng.
việc quảng cáo quá mức thực phẩm chức năng như thuốc chữa bệnh vô hình chung đã cướp mất cơ hội được chữa bệnh kịp thời của người dân.
Lợi dụng nhu cầu sử dụng khẩu trang y tế chống dịch Covid-19 tăng, một số đối tượng, cơ sở đã kinh doanh, sản xuất khẩu trang y tế giả, kém chất lượng.