Hôm nay, đường sắt Bắc - Nam thông tuyến, vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ

Tuyến đường sắt Bắc - Nam đã chính thức thông tuyến sau 4 ngày gián đoạn tại khu vực Quảng Bình do lũ lụt làm ngập nhiều khu gian, nhiều điểm bị sạt lở...

 

Đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, hôm nay (21/10), các đoàn tàu khách Thống Nhất chạy bình thường trở lại. Chiều Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh, tổ chức chạy tàu SE1, SE3, SE7 xuất phát tại ga Hà Nội. Chiều Tp. Hồ Chí Minh- Hà Nội, tổ chức chạy tàu SE2, SE4, SE8 xuất phát tại ga Sài Gòn.

Đường sắt Bắc-Nam thông tuyến, sẵn sàng vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ đến miền Trung. Ảnh: Báo Tin tức

Trước đó, do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 7 và áp thấp nhiệt đới, 11 khu gian thuộc địa phận các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đã bị ảnh hưởng nặng nề. Hàng trăm vị trí kết cấu hạ tầng đường sắt bị hư hỏng do ngập nước, trôi đá, thông tin tín hiệu hư hỏng nặng… khiến phải phong tỏa khu gian. Có những khu gian vừa khắc phục sửa chữa thông đường vào ngày hôm trước thì hôm sau lại bị ảnh hưởng nghiêm trọng bắt buộc phải phong tỏa, dừng tàu.

Đặc biệt, các ngày 19-20/10, mưa lũ gây hư hỏng nặng 3 điểm trên đoạn đường sắt đi qua tỉnh Quảng Bình như: sạt mái ta luy trên đèo Khe Nét, nước ngập làm trôi đá ba lát, sạt mái ta luy, cầu Thạch Bàn cả 4 nón mố cầu bị xói trôi, sụt nền đường...

Đến 19h ngày 20/10, đoạn qua khu gian Phú Hòa – Mỹ Trạch (tỉnh Quảng Bình) đã được khắc phục, hoàn trả đường với vận tốc 5km/h, đường sắt Bắc – Nam chính thức thông tuyến.

Theo ông Trần Thiện Cảnh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, để khắc phục tình hình, trong những ngày qua ngành đường sắt Việt Nam đã tập trung lực lượng, vật tư, máy móc thực hiện ứng cứu, đến 18h58 ngày 20/10 khắc phục xong đoạn qua khu gian Phú Hòa – Mỹ Trạch đường sắt Bắc – Nam chính thức thông tuyến, sớm hơn dự kiến, kịp thời giải tỏa ách tắc vận tải khách và hàng hóa.

“Trong mấy ngày vừa qua 100% quân số của Công ty CP Đường sắt Quảng Bình đã trực chiến tại hiện trường. Tại những điểm xung yếu bố trí người, phương tiện vật tư tập kết ở các ga, bằng các phương tiện xe chuyên dụng đường sắt đi trên ray. Khi nước rút đến đâu chúng tôi triển khai làm ngay đến đấy, trong mọi điều kiện kể cả thời tiết khắc nghiệt và đêm hôm”.

Cũng theo ông Cảnh, để chia sẻ khó khăn với nhân dân miền Trung, ngoài việc quyên góp mỗi CBCNV trong Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 1 ngày lương, đường sắt Việt Nam còn đảm nhận vận chuyển miễn phí hàng hoá cứu trợ cho đồng bào miền Trung.

Ngày hôm nay (21/10), các đoàn tàu khách Thống Nhất chạy bình thường trở lại. Chiều Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh, tổ chức chạy tàu SE1, SE3, SE7 xuất phát tại ga Hà Nội. Chiều Tp. Hồ Chí Minh- Hà Nội, tổ chức chạy tàu SE2, SE4, SE8 xuất phát tại ga Sài Gòn./.

Theo VOVGIAOTHONG.VN

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận