Việt Nam tạm ngừng miễn thị thực cho công dân Italy

  • 02/03/2020 03:27:42
  • PV tổng hợp
  • Xã hội
  • 0

Bắt đầu từ 0h00 ngày 3/3, Việt Nam quyết định tạm ngừng miễn thị thực cho công dân Italy.

 

Theo Bộ Y tế, 20 ngày qua, nước ta không ghi nhận ca nhiễm mới Covid 19. Ổ dịch lớn nhất là tại xã Sơn Lôi chỉ còn 1 ngày nữa là đủ thời gian cách ly 3 tuần. Trong khi đó, chiều nay 2/3, tại cơ sở 2 (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội), Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương làm thủ tục cho 30 công dân Việt Nam trở về từ Vũ Hán ra viện sau 21 ngày cách ly.

Hiện nước ta đủ khả năng sản xuất 10.000 bộ sinh phẩm phát hiện virus gây bệnh Covid-19 mỗi ngày với thời gian cho kết quả sau 3 đến 4 giờ.

Cũng theo Bộ Y tế, để ngăn chặn sự bùng phát, lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng, Chính phủ Việt Nam quyết định tạm dừng chế độ đơn phương miễn thị thực đối với công dân Italy bắt đầu từ 0h00 ngày 3/3/2020. Thông tin đã được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng xác nhận.

Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, tính đến 11hh30 ngày 2/3/2020, trên thế giới có tổng số trường hợp mắc Covid-19 là 89.068, trong đó tại Trung Quốc đại lục chiếm 80.026; 65 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung quốc là 9.042 (Ghi nhận gia tăng: Hàn Quốc: 4.214, Ytaly: 1.694, Iran: 978). Tổng số trường hợp tử vong: 3.046, tại Trung quốc đại lục: 2.913; 65 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung Quốc: 133, trong đó ghi nhận gia tăng: Iran: 54, Ý: 34, Hàn Quốc: 22.

Các con số do Bộ Y tế Italy công bố trong tối ngày 1/3 cho thấy, tốc độ lây lan hằng ngày của virus SARS-CoV-2 tại nước này đã ở mức ngang với 2 ổ dịch lớn nhất tại châu Á là Trung Quốc và Hàn Quốc, với tổng cộng gần 550 ca nhiễm mới được ghi nhận trong ngày 1/3, nâng tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này lên con số 1.688 ca. Thêm 5 nạn nhân nữa tử vong, nâng số người thiệt mạng tại nước này từ khi dịch bùng phát lên con số 34.

Nhằm xoa dịu sự tức giận của dân chúng ở 11 địa phương đang bị phong toả ở vùng Lombardy và Veneto, chính quyền các vùng này dự kiến sẽ cho mở cửa lại một số địa điểm công cộng như bảo tàng, rạp chiếu phim, nhà hát nhưng hạn chế số người và yêu cầu tuân thủ chặt chẽ việc giữ khoảng cách. Ngoài ra, trường học ở các vùng này sẽ tiếp tục đóng cửa ít nhất là đến ngày 8/3./.

PV tổng hợp

 

Bình luận

    Chưa có bình luận