Hàng không tăng chuyến bay, đảm bảo an ninh dịp Tết Canh Tý

Cục HKVN vừa có văn bản số 129/CHK-VTHK về việc tăng chuyến bay phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

 

Cục Hàng không Việt Nam - Bộ GTVT yêu cầu các Hãng hàng không Việt Nam bổ sung nguồn lực, khai thác tăng thêm các chuyến bay trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đặc biệt từ ngày 20 - 31/1/2020.

Sân bay Tân Sơn Nhất thường quá tải dịp Tết.

Đảm bảo tuyệt đối an toàn bay dịp Tết

Theo Cục HKVN, thông qua việc đánh giá nhu cầu đi lại của người dân và tình hình đặt giữ chỗ của các Hãng hàng không Việt Nam, Cục HKVN yêu cầu các Hãng hàng không Việt Nam bổ sung nguồn lực, khai thác tăng thêm các chuyến bay trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đặc biệt từ ngày 20-31/1/2020 (từ ngày 26/12/2019 đến 7/1/2020 Âm lịch) trên các đường bay từ TP Hồ Chí Minh đi Hà Nội/Vinh/Thanh Hóa/Đà Nẵng…(giai đoạn trước Tết) và ngược lại từ Hà Nội/Vinh/Thanh Hóa/Hải Phòng…đi Thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn sau Tết).

Ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Hàng không cho biết, dự báo thị trường hàng không Tết năm nay tăng trưởng 12% so với Tết 2019 và tăng 22% so với thường lệ.

Cục HKVN vừa có văn bản số 129/CHK-VTHK về việc tăng chuyến bay phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Để tăng chuyến dịp cao điểm, các hãng hàng không đã bố trí tăng bay đêm tại Tân Sơn Nhất đến các sân bay khác như Hà Nội, Vinh, Hải Phòng... Dự kiến các ngày cao điểm Tết, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đón 1.100 chuyến bay, sân bay Nội Bài đón khoảng 600 chuyến cất hạ cánh, tăng khoảng 20% so với ngày thường.

Hàng không đồng loạt tăng chuyến dịp Tết

Thị trường hàng không Tết năm nay tăng trưởng 12% so với Tết 2019 và tăng 22% so với ngày thường.

Ngay sau khi có chỉ đạo của Cục HKVN, Vietnam Airlines thông báo sẽ tăng cường 56 chuyến bay trên 7 đường bay nội địa giữa TP. Hồ Chí Minh đi Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Quốc với khoảng 11.000 chỗ được tăng cường.

Ngày 12/1, đại diện Vietnam Airlines cho biết hãng đã tăng thêm gần 11.000 chỗ (tương đương 56 chuyến bay) dịp Tết trên 7 đường bay nội địa giữa TP.HCM và Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam, Phú Quốc.

Hãng hàng không Bamboo Airways cũng thông báo tăng 3.600 chuyến bay phục vụ Tết Nguyên Đán, tương ứng gần 1 triệu chỗ trên toàn mạng nội địa. Cùng với đó, hãng sẽ tiếp tục bổ sung tàu bay thân rộng thế hệ mới Boeing B787-9 Dreamliner để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Các chuyến bay tăng cường gồm 10 chuyến bay giữa TP.HCM - Hải Phòng, 6 chuyến bay giữa TP.HCM - Thanh Hóa, 2 chuyến bay giữa TP.HCM - Đà Nẵng, 16 chuyến bay giữa TP.HCM - Vinh, 14 chuyến bay giữa TP.HCM - Huế, 6 chuyến bay giữa TP.HCM - Quảng Nam và 2 chuyến bay giữa TP.HCM - Phú Quốc.

Trước đó, giữa tháng 11, Vietnam Airlines và Jetstar Pacific mở bán 2,23 triệu chỗ (khoảng 12.000 chuyến bay) trên toàn mạng nội địa dịp Tết Canh Tý. Hiện số ghế bán ra đã đạt tỷ lệ 80 đến 90% trên đường bay nóng từ TP HCM đi các tỉnh/thành miền Bắc và miền Trung nên hãng quyết định tăng thêm chuyến.

Từ giữa tháng 11, Vietnam Airlines và Jetstar Pacific mở bán 2,23 triệu chỗ (khoảng 12.000 chuyến bay) trên toàn mạng nội địa dịp Tết Canh Tý.

Hãng hàng không Bamboo Airways cũng thông báo tăng 3.600 chuyến bay phục vụ Tết Nguyên Đán, tương ứng gần 1 triệu chỗ trên toàn mạng nội địa. Cùng với đó, hãng sẽ tiếp tục bổ sung tàu bay thân rộng thế hệ mới Boeing B787-9 Dreamliner để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Còn theo đại diện Hãng hàng không Vietjet Air, để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân 2020, Hãng sẽ tăng gần 1.200 chuyến bay. Theo đó, trong thời gian từ ngày 11/1-9/2/2020 (từ ngày 17/12/2019 đến ngày 16/1/2020 Âm lich), Vietjet Air dự kiến cung cấp gần 2,5 triệu chỗ trên toàn mạng bay trong nước và quốc tế. Đặc biệt, Vietjet Air đưa thêm 2 tàu bay A321 mới mang số hiệu VN-A521 và VN-A542 vừa nhận cuối năm 2019 vào khai thác trên các đường bay trọng điểm trục Bắc - Nam.

Trong dịp cao điểm Tết, các hãng hàng không khuyến nghị hành khách đến làm thủ tục tại quầy ở sân bay nên đến sớm, ít nhất 2 tiếng trước giờ khởi hành. Để tiết kiệm thời gian, không phải lên sân bay sớm và tránh ùn tắc tại sân bay, hành khách có thể sử dụng các hình thức tự làm thủ tục tiện lợi như qua website, ứng dụng di động; làm thủ tục tại kiosk; gọi điện qua tổng đài; sử dụng dịch vụ làm thủ tục tự động (auto check-in) trên ứng dụng di động.../.

Theo VOV.VN
 

Tuyến đường sắt, nhiều chuyến tàu từ TP.HCM đến miền Trung, Bắc ngày giáp Tết đã hết giường nằm 

Theo lãnh đạo Công ty CP đường sắt Hà Nội, đơn vị đã bán 70% số chỗ, giường nằm từ TP.HCM đi Quảng Ngãi, Đồng Hới, Thanh Hóa, Vinh và tàu chỉ còn lại ghế ngồi. Lượng chỗ cung ứng cho hành khách tương đương dịp Tết năm trước do năng lực hạ tầng đường sắt hạn chế.

Để đáp ứng nhu cầu hành khách, ngành đường sắt nối thêm toa xe để tăng thêm chỗ trên tàu Thống Nhất hướng Hà Nội - TP.HCM trong các ngày từ 13/1 đến 3/2 với 418 chỗ giường nằm, 1.200 chỗ ghế ngồi. Tàu chạy hướng TP.HCM - Hà Nội tăng thêm 418 chỗ giường nằm, 1.200 chỗ ghế ngồi.

Trên tuyến Hà Nội - TP HCM, tàu Thống nhất sẽ chạy 15 đôi tàu mỗi ngày, cả giai đoạn Tết chạy 793 chuyến tàu, tương đương 350.000 chỗ. Các tuyến khu đoạn như Hà Nội - Yên Bái - Lào Cai, Hà Nội - Vinh, Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Đồng Đăng, Hà Nội - Quán Triều, Yên Viên - Hạ Long duy trì chạy thường xuyên 12 đôi mỗi ngày, tương đương 218.000 chỗ.

Ngành đường sắt đã tổ chức bán vé tàu Tết đợt 3 nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân. Đặc biệt, trong dịp này, 45 toa xe được nâng cấp có chất lượng cao sẽ được đưa vào phục vụ hành khách./.

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận