Quảng Ninh: Sẽ công bố sáp nhập Hạ Long - Hoành Bồ

  • 17/12/2019 03:49:11
  • Trường Giang/VOV-Đông Bắc
  • Xã hội
  • 0

Phương án sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP. Hạ Long thành đô thị trực thuộc tỉnh lớn nhất cả nước đã nhận được sự tán thành của 100% đại biểu.

 

Sáng 17/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại 11 tỉnh. Trong đó, phương án của Quảng Ninh về việc sáp nhập huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long thành đô thị trực thuộc tỉnh lớn nhất cả nước đã nhận được sự tán thành của 100% đại biểu.

Tại Phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày Tờ trình đề án của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại 11 tỉnh và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật trình bày báo cáo thẩm tra. Sau khi thảo luận, cho ý kiến, 100% đại biểu Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã ở tỉnh Quảng Ninh.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại 11 tỉnh (ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội).

Theo đó, đối với sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, Quảng Ninh sẽ sáp nhập huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long. Phương án thực hiện là nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long. Đơn vị hành chính sau khi sắp xếp lấy tên là thành phố Hạ Long với diện tích hơn 1.110km2, gấp 4 lần diện tích hiện nay. Đồng thời, thành lập phường Hoành Bồ (trên cơ sở hiện trạng của thị trấn Trới) thuộc TP. Hạ Long mới. Việc sáp nhập sẽ giúp mở ra không gian phát triển, khai thác tốt lợi thế về đất đai, tài nguyên rừng - biển, văn hóa bản địa và quy hoạch đô thị hiện đại hơn.

Sau khi công bố sáp nhập, thành phố Hạ Long sẽ là đô thị trực thuộc tỉnh lớn nhất cả nước.

Cùng với đó, Quảng Ninh cũng sẽ tiến hành sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của 5 huyện, thành phố. Sau khi sắp xếp, sáp nhập, Quảng Ninh sẽ giảm 1 đơn vị hành chính cấp huyện, giảm 9 đơn vị hành chính cấp xã. Riêng huyện đảo Cô Tô được đề nghị không sắp xếp với đặc thù là huyện đảo tiền tiêu của Tổ quốc, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh.

Cũng tại phiên họp, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật tán thành với phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức tại các đơn vị hành chính mới hình thành sau sắp xếp của tỉnh Quảng Ninh theo Đề án của Chính phủ.

Sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đã chỉ đạo, đồng ý chủ trương để Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chuẩn bị tổ chức lễ công bố sáp nhập huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long thành thành phố Hạ Long vào ngày 12/1/2020 tới./.

Trường Giang/VOV-Đông Bắc

 

Bình luận

    Chưa có bình luận