Người dân 'kêu trời' đoàn xe 'vua' chở cây gỗ lộng hành trên QL 1A

Người dân sống ven quốc lộ 1A thuộc địa bàn huyện Cái Bè, Tiền Giang, rất bức xúc trước tình trạng đoàn xe 'vua' chở cây gỗ thường xuyên quá tải, quá khổ.

 

Điều này gây tình trạng kém an toàn lưu thông trên quốc lộ 1A.

Xe tải mang BKS: 63R-00018 đang chở nhiều cây gỗ từ sông ông Vẻ ra quốc lộ 1A.

Đoàn xe tải này hoạt động mỗi ngày, chở hàng chục cây gỗ “khủng” từ một bến thủy cặp sông ông Vẻ thuộc ấp Mỹ Quới, xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, lưu thông trên quốc lộ 1A đến các doanh nghiệp kinh doanh gỗ trên địa bàn.

Người dân địa phương cho biết, lưu lượng phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1A rất cao, nếu các xe tải chở cây gỗ “khủng” này xảy ra sự cố giao thông, cây gỗ lăn ra mặt đường sẽ gây ra hậu quả rất nghiêm trọng.

Trao đổi với phóng viên VOV, ông Huỳnh Công Khiêm, Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông (phụ trách huyện Cái Bè - Cai Lậy - Tx. Cai Lậy) và Trung tá Nguyễn Văn Hùng, Phó đội trưởng Đội tham mưu - Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Tiền Giang) đều cho biết, các phương tiện chở gỗ này hoạt động “lén lút” có người cảnh giới, theo dõi lực lượng chức năng nên khó phát hiện và xử lý.

Dư luận tại địa phương cho rằng, đoàn xe chở cây gỗ là xe “vua”, của một doanh nghiệp kinh doanh gỗ có tầm cỡ tại huyện Cái Bè, có mối quan hệ rộng nên dù xe chở quá khổ, quá tải vẫn tồn tại!.

Theo VOVGIAOTHONG.VN

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận