Ngỡ ngàng với đề xuất tăng giá vé thăm vịnh Hạ Long từ 20 - 73%

Ban quản lý vịnh Hạ Long vừa đề xuất tăng phí tham quan vịnh Hạ Long lên gần gấp đôi khiến nhiều du khách và doanh nghiệp du lịch bàng hoàng.

 

Ban Quản lý vịnh Hạ Long vừa đề xuất tăng giá vé tham quan vịnh Hạ Long. Trong đó, giá vé tham quan ban ngày tăng khoảng 50.000 đồng (20 - 25%), trong khi giá vé lưu trú trên vịnh tăng khá mạnh từ 60 - 73%. Dự kiến, thời gian áp dụng giá vé mới bắt đầu từ 1/1/2020.

Ban Quản lý vịnh Hạ Long vừa đề xuất tăng giá vé tham quan vịnh Hạ Long. Trong đó, giá vé tham quan ban ngày tăng khoảng 50.000 đồng (20-25%), trong khi giá vé lưu trú trên vịnh tăng khá mạnh từ 60 - 73%.

Ban quản lý vịnh Hạ Long vừa đề xuất tăng giá vé tham quan vịnh Hạ Long. Trong đó, giá vé tham quan ban ngày tăng khoảng 50.000 đồng (20 - 25%), trong khi giá vé lưu trú trên vịnh tăng khá mạnh từ 60-73%.

Cụ thể, giá vé tham quan tuyến 1 (Thiên Cung, Đầu Gỗ, hòn Chó Đá, Hang Ba Hang, hòn Đỉnh Hương, hòn Trống Mái) và tuyến 2 (bãi tắm Soi Sim, Ti Tốp, hang Sửng Sốt, động Mê Cung, hang Bồ Nâu, hang Luồn, hang Trống, hang Trinh Nữ, hồ Động Tiên) đều tăng từ 250.000 đồng/vé hiện nay lên 300.000 đồng/vé. Giá vé các tuyến 3 và 4 tăng từ 200.000 đồng/vé hiện nay lên 250.000 đồng/vé.

Đối với các tour nghỉ đêm trên vịnh, giá vé lưu trú 1 đêm ở các tuyến 2,3,4 tăng từ 500.000 - 550.000 đồng/vé hiện nay lên 800.000 - 950.000 đồng/vé; giá vé lưu trú 2 đêm cũng trên các tuyến này dự kiến tăng từ 650.000 - 750.000 đồng/vé hiện nay lên 1.050.000 - 1.200.000 đồng/vé.

Giá vé tham quan ban ngày được đề xuất tăng khoảng 50.000 đồng/vé.

Cũng với các tuyến trên, nếu cả đi tham quan và lưu trú qua đêm, giá vé dự kiến từ 1.400.000 - 1.700.000 đồng/vé tùy tuyến và phụ thuộc vào 1 hoặc 2 ngày lưu trú.

Giải thích về việc tăng giá này, theo Ban quản lý vịnh Hạ Long là nhằm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, đồng thời phân tải khách du lịch tại các tuyến, điểm du lịch đảm bảo phù hợp khả năng tiếp nhận, góp phần bảo vệ bền vững môi trường vịnh Hạ Long.

Giá vé đối với khách lưu trú qua đêm tăng mạnh, trong đó mức tăng cao nhất là 73%.

Tuy nhiên, một số chủ tàu và các công ty lữ hành cho rằng mức tăng như đề xuất là quá cao, nhất là với tour nghỉ đêm và thời hạn áp dụng quá gấp.

“Với khách lưu trú trên vịnh, chủ yếu là khách quốc tế thì chúng tôi thường ký hợp đồng với các đại lý, các hãng du lịch ở nước ngoài ít nhất một năm. Giờ điều chỉnh giá vé gấp thế này thì chúng tôi không biết xoay sở thế nào? Ai sẽ bù lỗ” - Đại diện một công ty lữ hành quốc tế tại Hà Nội chia sẻ.

Theo đề xuất của Ban quản lý vịnh Hạ Long, thời gian áp dụng giá vé mới sẽ được bắt đầu từ 1.1.2020. Tuy nhiên, trước khi được áp dụng, sẽ chờ ý kiến cuối cùng Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh./.

Theo vov.vn

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận