Xây dựng nông thôn mới ở Vĩnh Phúc: Việc gì khó, có thanh niên

Đoàn viên thanh niên ở các cấp bộ Đoàn của Vĩnh Phúc tích cực tham gia Cuộc vận động 'Thanh niên Vĩnh Phúc chung tay xây dựng NTM' của Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc.

 

Qua đó, đóng góp thiết thực vào kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Sớm hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới

Sau 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều kết quả nổi bật với 109/112 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Đáng nói là vai trò quan trọng, tiên phong của các đoàn viên thanh niên (ĐVTN) ở các cấp bộ Đoàn trong việc xây dựng NTM đã góp phần giúp các địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM.

Đoàn viên thanh niên Huyện đoàn Yên Lạc tham gia tích cực vào phát triển kinh tế nông thôn.

Anh Nguyễn Văn Tú, Ủy viên BTV Tỉnh đoàn, Trưởng ban Ban Thanh niên Nông thôn Công nhân, Viên chức và Đô thị cho biết: Thực hiện xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020, công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động ĐVTN trong tỉnh tham gia thực hiện, triển khai cuộc vận động “Thanh niên Vĩnh Phúc chung tay xây dựng NTM” được đẩy mạnh.

Hằng năm, chỉ đạo 100% các huyện, thành Đoàn triển khai tới các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh đăng ký ít nhất 2 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng NTM. Trong 9 năm triển khai chương trình xây dựng NTM, toàn tỉnh có hơn 81.668 công trình, phần việc thanh niên thiết thực được đăng ký và triển khai.

Về việc tham gia xây dựng hạ tầng, các cấp bộ Đoàn đã tuyên truyền sâu rộng tới ĐVTN và người dân tích cực tham gia và có nhiều hoạt động thiết thực như: Đóng góp ngày công làm đường giao thông nông thôn (GTNT); thanh niên xung kích đảm nhận thi công đoạn đường giao thông, đặc biệt có nhiều hộ thanh niên đã hiến đất để làm đường giao thông, hiến đất vườn để các tuyến đường quy hoạch được thẳng và các phương tiện tham gia giao thông được thuận tiện.

Đến nay đã có 36 xã triển khai tu sửa 14km đường với tổng số tiền 283 triệu đồng; làm mới 1,5km đường bê tông với tổng trị giá 900 triệu đồng. Năm 2019, Tỉnh đoàn đã đảm nhận phụ trách công trình xây dựng hệ thống thoát nước khu dân cư tại huyện Yên Lạc làm điểm tại 2 xã Đồng Cương, xã Hồng Phương thực hiện xây dựng hệ thống thoát nước khu dân cư.

Tiêu chí môi trường được các cơ sở Đoàn thường xuyên tham gia với những hoạt động cụ thể, làm sạch môi trường như: Chỉ đạo 100% các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc và 100% các xã, phường, thị trấn hằng năm “Đồng loạt ra quân hưởng ứng ngày môi trường thế giới ngày 5/6”; “Ngày thứ bảy tình nguyện”; “Ngày Chủ nhật xanh”; Ra mắt mô hình “Làng quê xanh, đường quê sạch”...

BTV Tỉnh đoàn đã tổ chức làm sạch môi trường đồng loạt tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Thành lập và duy trì 9/9 đội hình tình nguyện, câu lạc bộ tình nguyện bảo vệ môi trường tại các huyện, thành phố. Tổ chức Lễ ra quân tình nguyện vệ sinh môi trường tại Hồ Bảo Sơn với sự tham gia của hơn 1.000 ĐVTN, qua đó thu vớt được hơn 200 tấn bèo và rác thải.

Nhiều nhà văn hóa thôn,  sân thi đấu thể thao được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn hỗ trợ xây dựng, góp phần hoàn thành tiêu chí văn hóa trong xây dựng NTM. Bên cạnh đó, nhiều CLB thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế được duy trì phát triển tốt và hình thành những mô hình mới.

Phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng NTM

Tại huyện Đoàn Yên Lạc - đơn vị đã về đích NTM, nhiều ĐVTN đã hiến đất và ủng hộ tiền mặt để làm đường GTNT hoặc làm sân bóng chuyền của thôn. Chị Nguyễn Thị Hương Giang, Bí thư huyện Đoàn Yên Lạc cho hay: BTV huyện Đoàn Yên Lạc đã tổ chức nhiều hoạt động để thực hiện xây dựng NTM như: tổ chức Hội trại cấp huyện chủ đề “Tuổi trẻ Yên Lạc chung tay xây dựng NTM” thu hút hơn 1.000 ĐVTN tham gia. Chỉ đạo các xã thực hiện những phần việc, công trình thanh niên tham gia xây dựng NTM...

Duy trì hoạt động các đội TNTN tham gia vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm, trồng cây xanh, bảo vệ bồn hoa cây cảnh trong trường học và khuôn viên công sở. Các Đoàn trường, liên đội duy trì hiệu quả cổng trường trật tự an toàn giao thông, tổ chức các buổi tư vấn, tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ, phòng cháy chữa cháy… góp phần giữ vững an ninh trật tự trong địa phương và trên địa bàn toàn huyện.

Chỉ đạo 100% cơ sở đoàn đồng loạt tổ chức hoạt động vệ sinh môi trường vào ngày chủ nhật xanh và ngày thứ bảy tình nguyện, thu hút hơn 15 nghìn TTN tham gia; tổ chức 13 lớp tập huấn phân loại, xử lý rác thải; tổ chức tết trồng cây, xây dựng công trình thanh niên cấp huyện hưởng ứng kế hoạch trồng 120 nghìn cây xanh... Tham mưu với BTV Tỉnh đoàn giải ngân 40 dự án cho thanh niên phát triển kinh tế trị giá 3 tỷ đồng.

Các đoàn viên thanh niên của Vĩnh Phúc tham gia làm sạch môi trường.

Chị Vũ Thị Thu Liễu, Phó Bí thư Huyện đoàn Vĩnh Tường cho hay: BTV huyện Đoàn Vĩnh Tường đã chỉ đạo BCH Đoàn các xã tổ chức nhiều hoạt động như: tham gia đóng góp ngày công tu sửa, làm mới đường GTNT; hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công; ra quân vệ sinh môi trường...

BTV huyện Đoàn còn có nhiều hình thức hỗ trợ thanh niên trong xây dựng phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế tập thể thông qua các chương trình, dự án... Đặc biệt, để thực hiện tiêu chí môi trường đạt hiệu quả, BTV huyện Đoàn đã triển khai mô hình “Con đường bích họa” tại 6 đơn vị với tổng diện tích gần 1.200 m2. Với bàn tay tài hoa của các bạn đoàn viên thanh niên, những bức tường thô sơ đã trở nên sinh động, có hồn bằng những bức tranh phong cảnh, tranh cổ động...

Chị Liễu chia sẻ: “Để phát huy tốt vai trò thanh niên trong xây dựng NTM, cần tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ đoàn, ĐVTN về mục đích, ý nghĩa của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM. Đẩy mạnh tuyên truyền trên trang mạng xã hội “Tuổi trẻ Vĩnh Tường”. Tích cực hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay. Tập trung xây dựng tổ chức đoàn, hội vững mạnh; Phát huy tính sáng tạo của thanh niên trong triển khai các mô hình mới”.

Phát huy được vai trò của các cấp bộ Đoàn, nhờ vậy, Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc đã thực hiện tốt phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM giai đoạn 2010-2019, góp phần thực hiện thành công chương trình xây dựng NTM ở Vĩnh Phúc.

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận