Bão số 4 đổ bộ vào Hà Tĩnh, Quảng Bình, tại Hà Nội cây đổ đè chết người.

  • 30/08/2019 06:06:03
  • TH từ VOV.VN
  • Xã hội
  • 0

01h00 sáng 30/08, bão số 4 đổ bộ vào các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và nhanh chóng suy yếu thành áp thấp. Chiều 29/8, mưa gió lệch tâm bão đã gây hại ở Hà Nội.

 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới nên các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông (trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh).

Ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị sáng 30/8 còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao từ 2-3m, biển động.

Nguy cơ cao xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất ở các huyện miền núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp và khu đô thị.

Ảnh bão số 4 chụp qua vệ tinh.

Hiện các địa phương nơi bão số 4 đổ bộ đang thống kê thiệt hại.

Do ảnh hưởng của vùng mây lệch tâm bão số 4, chiều tối 29/8 mưa gió mạnh tuy không kéo dài nhưng đã gây thiệt hại đáng kể ở thủ đô Hà Nội. 1 người thiệt mạng do cây đổ. Nhiều tuyến giao thông ách tắc.

Cây xanh đổ ở khu vực gần một trường mầm non thuộc quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hồi 17h 29/8, một cây si lớn trên đường ven Hồ Tây bật gốc, đè chết 1 người.

Tại phường Bưởi, quận Tây Hồ, một cây xanh rất lớn được trồng nhiều năm ở ngã 3 (Bưởi, Hoàng Hoa Thám, Lạc Long Quân) đã bật gốc đè trúng một người điều khiển xe máy đi trên đường. Ngay sau khi xảy ra sự việc, nhiều người dân cùng lực lượng chức năng đã đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Mưa giông đã khiến toàn bộ khu vực giới thiệu và bán sách ở sảnh Toà nhà Dicovery 302 Cầu Giấy tan hoang.

VOV/VN

 

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận