Đưa thi thể thuyền viên vụ Bạch Long Vỹ về nhà, việc tìm kiếm tiếp tục khẩn trương

2 thuyền viên và thi thể 1 thuyền viên trên chiếc tàu cá gặp nạn đã được đưa về đất liền. 9 thuyền viên khác vẫn mất tích trên biển và tiếp tục được tìm kiếm.

Chiều 30/6, tàu SAR 411 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã đưa 2 thuyền viên cùng thi thể 1 thuyền viên vào bờ tại cảng Cửa Lò (Nghệ An) để bàn giao cho gia đình. Thuyền viên tử vong được xác định là anh Nguyễn Văn Hòa (SN 1981, trú tại xã Tiến Thủy, huyện Qùy Lưu, Nghệ An). 2 thuyền viên được đưa vào đất liền là ông Đinh Trọng Dũng (57 tuổi) và anh Nguyễn Xuân Tuyến (32 tuổi, cùng trú xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu). Sức khỏe của 2 thuyền viên ổn định.

Theo các thuyền viên sống sót nhớ lại, thời điểm đó tàu cá đang neo đậu, mọi người đang nghỉ thì bất ngờ nghe một tiếng động lớn, tất cả thuyền viên bị rơi xuống biển, không ai kịp mặc áo pháo nên nhanh chóng chìm…

Như đã thông tin trước đó, trưa 28/6 tại vị trí 19 độ 32.334’ N 107 độ 42.263’ E (cách đảo Bạch Long Vỹ khoảng 32 hải lý về phía Nam), tàu Pacific 01 đang hành trình từ Bình Thuận về Cẩm Phả (Quảng Ninh) bất ngờ đâm va với tàu cá của anh Hồ Bá Lâm (SN 1981) - chủ tàu cá NA-95899-TS ở xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, trên tàu có 19 thuyền viên. Cú va chạm mạnh khiến tàu cá của ngư dân Quỳnh Lưu bị lật úp, tàu nổi lập lờ trên mặt biển. Sau đó, tàu Pacific 01 đã vớt được 9 thuyền viên lên tàu, 10 thuyền viên mất tích. Đến chiều 30/6, lực lượng cứu hộ đã mới chỉ tìm thấy thi thể anh Nguyễn Văn Hòa, còn 9 thuyền viên khác vẫn đang mất tích.

Lực lượng tìm kiếm tại hiện trường dưới sự chỉ huy của tàu SAR 411 gồm tàu SAR 411, SAR 273, tàu Pacific 01, tàu 636 của Vùng 1 Hải quân và 7 tàu cá Nghệ An; các tàu cá khác của ngư dân cũng tham gia tìm kiếm cứu nạn theo phân vùng được lập. Theo yêu cầu của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, các phương tiện tìm kiếm cứu nạn của Trung Quốc tiếp tục tham gia tìm kiếm cứu nạn 9 thuyền viên còn mất tích, dưới sự chỉ huy hiện trường của tàu SAR 411, theo phân vùng tìm kiếm được duyệt.

Đêm nay và ngày mai, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường đẩy nhanh việc tìm kiếm 9 thuyền viên còn mất tích của tàu NA 95899 TS theo vùng tìm kiếm được lập dưới sự chỉ huy hiện trường của SAR 273.

Ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, về phương án cứu nạn tiếp theo, lực lượng tìm kiếm vẫn tiếp tục mở rộng vùng tìm kiếm cứu nạn, cùng với chủ tàu xây dựng phương án tìm dưới mặt nước. Dự kiến, sáng mai, công việc lặn ở hiện trường sẽ được triển khai. Đoàn của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Việt Nam phối hợp cùng với chủ tàu Pacific 01 đã thông tin tình hình vụ tai nạn với bà con ngư dân xã Tiến Thủy, huyện  Quỳnh Lưu, Nghệ An, chia sẻ những mất mát, đau thương với bà con, cam kết sẽ tiếp tục thực hiện công tác cứu nạn ở hiện trường một cách quyết tâm nhất, quyết liệt nhất./.

Bình luận

    Chưa có bình luận