Lời cảm ơn của Đài TNVN nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019), Đài TNVN đã nhận được nhiều sự chúc mừng.

 

Nhân dịp Kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019), tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và các nghệ sỹ, diễn viên của Đài Tiếng nói Việt Nam vui mừng và vinh dự được các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện Lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan ở Trung ương, Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước đã đến chia vui và chúc mừng.

Đoàn Bộ VH-TT&DL tới chúc mừng Đài TNVN nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Đài Tiếng nói Việt Nam trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ: Vương Đình Huệ, Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Chuẩn đô đốc Phạm Văn Vững, Chính ủy Quân chủng Hải quân; Thiếu tướng Hoàng Ngọc Dũng, Phó Tư lệnh Quân khu 2; Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Nguyễn Đình Khang; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến; Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm; Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ; Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lãnh đạo Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ… cùng đại diện nhiều cơ quan, đơn vị và địa phương đã gửi lẵng hoa, đến thăm và động viên, chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Đây là nguồn cổ vũ, khích lệ và là động lực to lớn để Đài Tiếng nói Việt Nam phát huy truyền thống vẻ vang, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, xứng đáng là một trong những cơ quan báo chí chủ lực và quan trọng của đất nước.

Đài Tiếng nói Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo, giúp đỡ về mọi mặt của Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ban, bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương, các tỉnh, thành phố để thực hiện thành công mục tiêu xây dựng Đài phát triển vững mạnh.

Đài Tiếng nói Việt Nam trân trọng cảm ơn!

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận