Tháng hành động phòng, chống ma túy: 'Hãy suy nghĩ trước khi bắt đầu'

  • 25/06/2019 03:04:54
  • Quốc Khánh/VOV1
  • Xã hội
  • 0

"Hãy suy nghĩ trước khi bắt đầu" thức tỉnh thế hệ trẻ trước cám dỗ của ma túy bởi chỉ một lần thử là không có đường trở về.

 

Lễ mít-tinh Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6/2019) được Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức cách đây ít hôm và thông điệp của năm nay là "Hãy suy nghĩ trước khi bắt đầu". Thông điệp cũng nói lên rằng công tác phòng, chống ma túy không chỉ trong ngày phát động mà phải là việc làm thường xuyên liên tục với sự chung tay của mọi cấp mọi ngành và cả cộng đồng xã hội.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại lễ mít tinh (ảnh: KT)Theo Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ công an, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở nước ta vẫn diễn biến phức tạp và nghiêm trọng, lượng ma túy từ nước ngoài vận chuyển vào nước ta còn nhiều, số người nghiện vẫn tiếp tục gia tăng, số người đã được cai nghiện tỷ lệ tái nghiện cao. Đặc biệt gần đây xuất hiện tình trạng người nghiện, người sử dụng ma túy lang thang ngoài xã hội, gây ra các hành vi vi phạm pháp luật và phạm tội, gây lo lắng bức xúc trong nhân dân. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2019, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc và các lực lượng chức năng đã phối hợp triệt phá gần 12.300 vụ, bắt giữ gần 19.500 đối tượng, thu 675kg heroin, 507kg ketamine, 4.625kg ma túy tổng hợp và 131kg cocaine. Đã phát hiện, triệt phá nhiều đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, thu giữ số lượng ma túy lớn, bắt giữ các đối tượng cầm đầu được các lực lượng phòng, chống ma túy trên thế giới ghi nhận và đánh giá cao.

“Để làm giảm tệ nạn ma túy, đòi hỏi cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và toàn thể nhân dân phải có quyết tâm cao, kiên trì phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng, các tổ chức đoàn thể quần chúng, tích cực phòng ngừa, không để gia tăng số người nghiện mới, nâng cao công tác đấu tranh chống tội phạm và tổ chức cai nghiện phục hồi, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy”, Thượng tướng Lê Quý Vương nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cũng cho rằng, ma túy và tội phạm ma túy đang trở thành mối quan tâm sâu sắc của thế giới và toàn xã hội. Hậu quả do tệ nạn ma túy gây ra hết sức nặng nề về kinh tế, chính trị, xã hội, gây ảnh hưởng lớn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, là nguyên nhân, nguồn gốc phát sinh tội phạm, làm suy thoái nhân cách, phẩm giá, băng hoại giá trị đạo đức, truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Vì vậy, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc các cấp, các ngành, các địa phương cần chỉ đạo các lực lượng chuyên trách phối hợp với các đơn vị liên quan với phương châm lấy phòng ngừa là chính, hạn chế, không để phát sinh người nghiện mới. Đồng thời, quan tâm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục về phòng, chống ma túy cho mọi tầng lớp nhân dân, trong đó chú trọng tuyên truyền cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và những người dễ tổn thương bởi tệ nạn ma túy. Giải pháp được nhiều địa phương đưa ra là phải tạo sự đồng thuận và sức mạnh của xã hội tham gia phòng ngừa tội phạm ma túy; từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống ma túy.

Riêng đối với Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh, cho biết, hiện nay Nghệ An vẫn là một trong những địa phương được Chính phủ và Bộ Công an đánh giá là địa bàn phức tạp về ma túy. Đồng thời, kêu gọi mỗi người dân hãy tiếp tục nâng cao nhận thức về hiểm họa ma túy; Tuyệt đối không tham gia và tích cực đấu tranh, tố giác với tội phạm và tệ nạn ma túy.

“Các bậc ông bà, cha mẹ, thầy cô hãy là những tấm gương sáng để giáo dục, định hướng cho các con, các em học sinh hiểu và tránh xa ma túy. Những người đã và đang là nô lệ của ma túy, hãy thức tỉnh và từ bỏ ma túy, trở thành người có ích cho cộng đồng xã hội. Đặc biệt, tôi bày tỏ niềm tin và mong muốn đối với các bạn thanh thiếu niên - những chủ nhân tương lai của đất nước và tỉnh nhà, bằng sự hiểu biết, bản lĩnh và sáng suốt sẽ tránh xa mọi cám dỗ của tệ nạn ma túy”, ông Nguyễn Đắc Vinh bày tỏ.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.Phát biểu chỉ đạo tại Lễ mít tinh Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, trên thế giới hiện có trên 275 triệu người đang sử dụng và lệ thuộc ma túy. Số lượng ma túy đang được sản xuất, buôn bán không ngừng gia tăng, Ở nước ta vẫn còn trên 230.000 người sử dung ma túy có hồ sơ quản lý, còn con số thực tế chắc chắn vẫn còn nhiều hơn.

“Chúng ta một mặt phải tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy, triệt phá các đường dây ma túy. Phải tiếp tục làm tốt công tác cai nghiện, hòa nhập, giúp những người nghiện hòa nhập và đặc biệt như Thượng tướng Lê Quý Vương đã nói là chúng ta phải tăng cường công tác cảnh báo tuyên truyền giáo dục để cố gắng không có người nghiện mới”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Thông điệp "Hãy suy nghĩ trước khi bắt đầu", mang ý nghĩa sâu sắc nhắc nhở các thế hệ trẻ hãy suy nghĩ kỹ trước sức cám dỗ của ma túy bởi với chỉ một lần thử thôi là không có đường trở về. Ma túy vẫn đang là hiểm họa lớn đòi hỏi tất cả các ngành các cấp và toàn xã hội phải đồng lòng hành động hiệu quả hơn, quyết liệt hơn.

 

Bình luận

    Chưa có bình luận