Tình hình sạt lở bờ sông trên địa bàn Cần Thơ diễn biến phức tạp

  • 29/05/2019 06:38:25
  • Phạm Hải/VOV-ĐBSCL
  • Xã hội
  • 0

Tình hình thiên tại trên địa bàn TP. Cần Thơ diễn biến phức tạp, đặc biệt sạt lở bờ sông đã ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều hộ dân.

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn thành phố năm 2018 và triển khai nhiệm vụ những tháng tiếp theo năm 2019 diễn ra ngày hôm nay (29/5).

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn TP. Cần Thơ cho biết, từ năm 2018 đến nay, thiên tai gây thiệt hại hơn 38 tỷ đồng. Trong đó, năm 2018 đã xảy ra 24 đợt lốc xoáy, 18 điểm sạt lở bờ sông, với tổng thiệt hại hơn 37 tỷ đồng. Chỉ tính riêng 5 tháng đầu năm nay, thành phố đã ghi nhận 7 điểm sạt lở và 3 đợt lốc xoáy, thiệt hại ước tính hơn 1,2 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, các đại biểu cho rằng tình trạng sạt lở bờ sông trên địa bàn thành phố sẽ còn diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu dừng lại, gây ảnh hưởng trức tiếp đến cuộc sống của người dân, những tháng đầu năm nay sạt lở đã làm trôi sông 4 căn nhà và 1 căn bị ảnh hưởng. Đặc biệt tại quận Ô Môn đang thi công bờ kè chống sạt lở trên sông Ô Môn sạt lở cũng làm ảnh hưởng đến 11 căn nhà và công trình đang thi công.

Ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho rằng, trước diễn biến thời tiết, thiên tai bất thường hiện nay các địa phương cần nâng xây dựng phương hướng nhiệm vụ của từng địa phương, đặc biệt tình hình sạt lở đang diễn biến trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, cần cơ cấu lại mùa vụ cho phù hợp với thời tiết hiện nay, có kế hoạch duy tu, sửa chữa các đê bao để ngăn lũ. Đồng thời thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, 3 sẵn sàng để góp phần ổn định đời sống của người dân. Kiên quyết di dời dân ở những khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm sông, kênh rạch gây tắc nghẽn dòng chảy…

“UBND các quận, huyện rà soát hoàn chỉnh kế hoạch phương án đối phó với thiên tai theo cấp độ phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đồng thời thực hiện chủ động ứng phó và nhanh chóng khắc phục theo phương châm 3 sẵn sàng 4 tại chỗ. Ủy ban các địa phương chủ động rà soát, cập nhật những khu vực xung yếu những nơi nguy hiểm xảy ra bão, lũ và đặc biệt chú ý các công trình công cộng để chúng ta kịp thời chủ động để hạn chế thấp nhất gây ảnh hưởng khi xảy ra thiên tai”, ông Nguyễn Thanh Dũng cho hay.

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL

Bình luận

    Chưa có bình luận