Hỗ trợ người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo xây dựng nhà là chương trình nhân văn được tỉnh Nam Định quan tâm thực hiện trong nhiều năm qua. Theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Nam Định quyết tâm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trước tháng 7/2025.
Đặt nền móng “an cư lạc nghiệp”
Trong căn nhà hai tầng kiên cố vừa mới xây dựng của chị Nguyễn Thị Thi (SN 1982) tại tổ 6, phường Trường Thi, Thành phố (TP) Nam Định, cán bộ các tổ chức chính quyền đoàn thể, bà con lối xóm không giấu nổi niềm vui. Ngôi nhà cấp 4 trước đây mà gia đình chị Thi sinh sống luôn ở trong tình trạng có thể sập bất cứ lúc nào là nỗi lo ngại của người thân, bà con hàng xóm. Chị Thi có hoàn cảnh khó khăn, bản thân bị bệnh máu loãng, xẹp cột sống, chồng mất sớm, hai đứa con trai không được thật tính, lại thêm gánh nặng nuôi cháu. Đã nhiều lần các cấp chính quyền đến vận động hỗ trợ nhưng chị không có vốn đối ứng để xây dựng nên đành vậy.
Khi cơn bão số 3 Yagi sắp tràn về, lo lắng cho sự nguy hiểm về tính mạng cho gia đình chị Thi, ông Nguyễn Đắc Khương, tổ trưởng tổ, 6 đã đến vận động gia đình sơ tán, đồng thời báo cáo các cấp chính quyền cần quyết liệt phương án hỗ trợ gia đình chị xây dựng nhà kiên cố. Bố chồng và chị gái chị Thi đã cho chị số tiền gần 200 triệu đồng. Ngân hàng Nông nghiệp hỗ trợ 50 triệu đồng và UBND phường Trường Thi 10 triệu đồng. Bà con lối xóm mỗi người một việc xúm vào góp công, góp sức. Nhờ đó, chị Thi đã xây được ngôi nhà hai tầng trị giá 500 triệu đồng.

“Dù còn nợ tiền xây nhà nhưng có nơi ăn chốn ở ổn định là nguồn động lực để tôi phấn đấu trả hết nợ và duy trì cuộc sống ổn định. Tôi cảm ơn mọi người đã chung tay giúp đỡ mẹ con tôi”, chị Thi nói trong rưng rưng nước mắt.
Không giấu nổi sự xúc động khi đã xây được căn nhà mới khang trang, hai chị em bà Trịnh Thị Thái thôn Vụ Nữ, xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản gửi lời cảm ơn lãnh đạo tỉnh Nam Định đã hỗ trợ 50 triệu đồng từ quỹ “Vì người nghèo”, Ngân hàng Agribank hỗ trợ 20 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ huyện Vụ Bản hỗ trợ 10 triệu đồng.
Ghé thăm, trò chuyện với các gia đình trong diện đã được xóa nhà tạm, dột nát của Nam Định vào ngày cuối tháng Giêng giá rét, mưa phùn dầy hạt ướt nhèm, chúng tôi được nghe nhiều câu chuyện cảm động, nhân văn, những giọt nước mắt trong những căn nhà mới làm cả đoàn ấm lòng, dặn lòng rằng nối dài hơn nữa những cánh tay nhân ái khi có thể.
Ghé thăm ngôi nhà nhỏ mà Phạm Thị Tún, 74 tuổi thôn Vụ Nữ, xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản đang sinh sống, chúng tôi nhận thấy đây là một ngôi nhà nhỏ, xinh xắn, gọn gàng chừng hơn 40m2, xây kiên cố, lợp tôn chắc chắn. Bà Phạm Thị Tún là hộ nghèo cô đơn, bản thân bà thường xuyên ốm, đau. Nhà ở trước đây chật chội đã xuống cấp, điều kiện kinh tế và cuộc sống hằng ngày gặp nhiều khó khăn, thường xuyên phải nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, anh em họ hàng và nhân dân trong thôn. Được chính quyền hỗ trợ 60 triệu đồng cùng sự góp tiền, công sức của con cháu ngôi nhà với tổng trị giá gần 90 triệu đồng đã được xây dành tặng cho bà Tún. Bà không còn phải lo lắng mỗi khi mưa đến, bão về, yên tâm sống trong chặng cuối của đời người.
Cùng trong niềm vui như bà Tún, nhờ sự giúp đỡ từ nguồn huy động xã hội hóa 80 triệu đồng các con ông Trần Xuân Lan, thôn Đại Đồng, xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản đã có nguồn động lực xây cho ông ngôi nhà mái bằng rộng rãi, khang trang. Ông Lan là người có công hoạt động trong kháng chiến giải phóng dân tộc, hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Dù tuổi cao, tai không còn nghe được rõ, nhưng khi được hỏi cảm xúc của ông khi có nhà mới, đoán được ý mọi người, ông Lan cười hiền: “Vui chứ, vui lắm. Tôi cảm ơn Đảng, cảm ơn Nhà nước”.

Nối dài nhân ái
Theo báo cáo của tỉnh Nam Định, tính đến ngày 30/11/2024, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã vận động ủng hộ được 4.483.961.000 đồng. Từ các nguồn xã hội hóa Ủy ban MTTQ Việt Nam, tỉnh đã vận động và phối hợp với các địa phương hỗ trợ xây mới 197 nhà, sửa chữa 43 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, trong đó riêng cấp tỉnh hỗ trợ xây mới 125 nhà, trị giá 6.250.000.000 đồng.
Năm 2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban vận động “Quỹ vì người nghèo” tỉnh đã ban hành và triển khai thực hiện 3 kế hoạch phối hợp xây dựng nhà Đại đoàn kết, bao gồm: Kế hoạch xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết từ nguồn hỗ trợ của Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam; 5 nhà Đại đoàn kết từ nguồn hỗ trợ của Câu lạc bộ Doanh nhân Nam Định tại thành phố Hồ Chí Minh; 20 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Nam Định hỗ trợ.
Ông Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, tỉnh Nam Định đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt phấn đấu trước tháng 7/2025 hoàn thành mục tiêu xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Nam Định có 3 huyện gồm Xuân Trường, Trực Ninh, Nghĩa Hưng không còn nhà tạm, nhà dột nát. Trong năm 2025, số lượng nhà tỉnh dự kiến hỗ trợ là: Hỗ trợ nhà ở đối với gia đình người có công: 1.788 hộ (Trong đó xây mới: 514 hộ; sửa chữa: 1.274 hộ). Dự kiến kinh phí thực hiện hỗ trợ khoảng: 69,09 tỷ đồng (100% theo tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định số 21/2024/QĐ-TTg ngày 22/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 14438/BTC-NSNN ngày 27/12/2024 của Bộ Tài chính); Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều: 519 hộ (Trong đó xây mới: 218 hộ, sửa chữa: 301 hộ). Dự kiến kinh phí hỗ trợ là: 22,11 tỷ đồng Thực hiện từ nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2024 và nguồn xã hội hóa.
Đặc biệt, Sở Xây dựng đã ban hành văn bản giới thiệu 5 mẫu thiết kế nhà ở điển hình để các hộ nghèo, hộ cận nghèo hộ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ có khó khăn về nhà ở tham khảo, lựa chọn.
Tỉnh tiếp tục tập trung tuyên truyền sâu rộng về công tác giảm nghèo nói chung, kế hoạch thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ gia đình được hỗ trợ đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, nhằm tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm hiệp lực của toàn xã hội trong việc triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát, gắn với các phong trào: “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025, “Nam Định chung sức xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” và thực hiện tốt phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”; “Uống nước nhớ nguồn”./.