Vụ dâm ô bé gái trong thang máy: VKSND Tối cao vào cuộc

VKSND Tối cao gửi công văn đến các cơ quan liên quan trong việc xử lý ông Nguyễn Hữu Linh có hành vi dâm ô bé gái trong thang máy.

 

Sáng 4/4, nguồn tin của VTC News từ VKSND TP.HCM xác nhận, VKSND Tối cao đã gửi công văn đến đơn vị và các cơ quan chức năng trong việc xử lý ông Nguyễn Hữu Linh (SN 1958, nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP. Đà Nẵng) do có hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy tại chung cư trên đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, TP.HCM.

VKSND Tối cao đề nghị VKSND TP.HCM, VKSND quận 4 phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, phối hợp chặt chẽ, xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, bất kể người đó là cán bộ đương chức hay đã nghỉ hưu.

Chung cư nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: Nhật Linh)Lãnh đạo VKSND Tối cao chỉ đạo Viện trưởng VKSND TP.HCM phối hợp với cơ quan điều tra và các cấp có thẩm quyền tại TP.HCM xác minh, làm rõ sự việc và xử lý nghiêm minh, không bỏ lọt tội phạm; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp hiệu quả để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip gần một phút ghi lại cảnh người đàn ông có hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy chung cư.

Sau khi đoạn clip đăng tải đã nhận được nhiều lượt bình luận, chia sẻ và bức xúc trước hành động của người này.

Vào cuộc điều tra, Công an quận 4 đã xác định được người trong clip là Nguyễn Hữu Linh (SN 1958, nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP. Đà Nẵng).

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Trưởng Phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an TP.HCM cho biết, hiện Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an quận 4 phối hợp khẩn trương, điều tra, làm rõ.

Qua nắm bắt sơ bộ, công an đã xác định được người đàn ông trên, người này không sống trong chung cư mà trú tại Đà Nẵng.

Sau khi xảy ra sự việc, người này đã rời TP.HCM và về lại Đà Nẵng. Công an quận 4 đang vào cuộc truy tìm để xử lý nghiêm người này.

Tối 3/4, lãnh đạo Viện KSND Tối cao đã có văn bản chỉ đạo Viện trưởng VKSND TP.HCM phối hợp với công an và các cơ quan có thẩm quyền của TP.HCM xác minh, làm rõ vụ người đàn ông sàm sỡ bé gái 7 tuổi trong thang máy. Nhận được văn bản trên, VKSND TP.HCM xác định người đàn ông có hành vi sàm sỡ là Nguyễn Hữu Linh, nguyên Viện phó VKSND TP. Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Tiến Long, Chánh văn phòng VKSND Tối cao cho biết quan điểm của lãnh đạo đơn vị là nếu xác định ông Linh có hành vi sàm sỡ bé gái như dư luận phản ánh thì sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật và bảo vệ quyền trẻ em.

Hình ảnh được cắt từ clip.Trưa 3/4, ông Nguyễn Phước Toán, Chánh văn phòng VKSND TP. Đà Nẵng, cho biết trước khi về hưu (tháng 7/2018), ông Linh là Phó viện trưởng của đơn vị. Người này 61 tuổi, có 33 năm hoạt động trong ngành kiểm sát và mới nghỉ hưu giữa năm 2018.

"Vụ việc diễn ra chúng tôi có đọc trên báo, mạng xã hội. Tuy nhiên, cán bộ công chức đã nghỉ hưu thì cơ quan không quan tâm đến đời sống của họ nữa. Chúng tôi cũng không nắm thông tin đời sống riêng", ông Toàn nói.

Chánh văn phòng VKSND TP. Đà Nẵng cho biết thêm sau khi nghỉ hưu, ông Linh chuyển hồ sơ sinh hoạt Đảng về nơi cư trú chứ không còn ở đơn vị.

Nhiều người đang công tác tại VKSND TP. Đà Nẵng cho biết lúc còn làm việc ở đơn vị, ngoài chức Viện phó thì ông Linh còn làm Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của cơ quan. Trong các dịp ngày lễ 8/3 và 20/10 ông Linh thường đứng ra tổ chức các hoạt động vui chơi cho chị em phụ nữ.

Thông tin với PV, nhiều luật sư (thuộc Đoàn luật sư Đà Nẵng) cho biết ông Linh cũng là một luật sư và đã được cấp thẻ hành nghề. Ông Trần Tuấn Lợi, Chánh văn phòng Đoàn Luật sư TP. Đà Nẵng cũng xác nhận thông tin này.

Theo ông Lợi, do ông Linh thuộc Đoàn luật sư Đà Nẵng nên đơn vị đang theo dõi những diễn biến liên quan đến vụ việc. Khi cơ quan chức năng kết luận ông Linh sàm sỡ cháu bé thì cơ quan này sẽ tước thẻ hành nghề.

Theo VTCNews

 

Bình luận

    Chưa có bình luận