'Hệ thống dữ liệu trên môi trường mạng thì phải tính đến an toàn, bảo mật'

Theo Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, trong thời điểm hệ thống dữ liệu nằm trên môi trường mạng như hiện nay, yếu tố bảo mật phải là yếu tố quan trọng,

 

Theo Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Đại tá Vũ Văn Tấn, trong thời điểm hệ thống dữ liệu nằm trên môi trường mạng như hiện nay thì yếu tố bảo mật phải là yếu tố quan trọng, tiên quyết.

Sáng 12/1 tại Hà Nội, diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về an toàn thông tin giữa Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an), Đại học Bách khoa Hà Nội và Hiệp hội an toàn thông tin Việt Nam.

Toàn cảnh lễ ký kết và lễ ký kết giữa C06, Đại học Bách Khoa và Hiệp hội an toàn thông tin.

Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, thời gian qua, Bộ Công an chủ trì phối hợp với Đại học Bách khoa Hà Nội khai thác nền tảng giáo dục trực tuyến đại chúng mở (MOOC) trên toàn quốc để nâng cao kiến thức, hỗ trợ triển khai Đề án 06 cho cán bộ, công chức, viên chức, giảm chi phí đào tạo truyền thống.

Đại tá Vũ Văn Tấn phát biểu: "Ngày xưa hệ thống dữ liệu nằm trong tàng thư, trong các kho. Thời điểm đó, đơn vị lưu trữ luôn tính toán làm thế nào để phòng cháy, phòng mối mọt. Hiện nay, hệ thống dữ liệu nằm trong môi trường mạng thì phải tính đến vấn đề an ninh an toàn, bảo mật".

Theo Phó Cục trưởng C06, chính vì nhận thức quan trọng đó nên C06 đã quyết tâm xây dựng phần mềm MOOC. “Chúng ta đưa rất nhiều chương trình lên hệ thống. Nhưng theo tôi việc đầu tiên là phải đưa chương trình về an ninh, an toàn lên hệ thống, để tất cả người dân được thụ hưởng" - ông Tấn nói.

Đại tá Vũ Văn Tấn.

Theo Đại tá Vũ Văn Tấn, C06 và Đại học Bách khoa Hà Nội đã triển khai cách nhiệm vụ đào tạo trực tuyến năm 2023, đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng số đã đào tạo được hơn 72.000 học viên. Trong đó chuyên đề Chuyển đổi số có 69.443 học viên đăng ký, đạt 38.797 (55,7%) với 41 với bộ, ngành, địa phương.

Chuyên đề An toàn không gian số có tổng số 4.316 học viên đăng ký, đạt 1.981 (45,9%) với 2 địa phương Hà Nam và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Với kết quả đào tạo năm 2023, Đại tá Vũ Văn Tấn cho rằng, đây là tiền đề vững chắc, hiệu quả, mang lại giá trị rất lớn, tạo hiệu ứng xã hội, giúp các bộ, ngành, địa phương nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần thực hiện chuyền đổi số quốc gia, triển khai Đề án 06.

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) và Đại học Bách khoa Hà Nội và Hiệp hội an toàn thông tin Việt Nam ký kết biên bản thoả thuận.

Nền tảng đào tạo trực tuyến (MOOC) với công nghệ hiện đại, hệ thống AI nhận diện gương mặt, hình thức đào tạo trực tuyến dễ tiếp cận, tiết kiệm thời gian, chi phí, địa điểm đào tạo, số lượng học viên tham gia lớn (5.000 học viên cùng thời điểm) và với học liệu được xây dựng khoa học, gắn với thực tiễn công tác của các đơn vị.

Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả hơn nữa nền tảng giáo dục trực tuyến đại chúng mở, trong năm 2024 và các năm tiếp theo cần thiết phải tăng cường chỉ số đào tạo, nhiều học viên hơn nữa tiếp cận tham gia học, nhiều chuyên đề được đưa vào nền tảng.

Trong đó vấn đề đào tạo an ninh, an toàn trên không gian mạng là một nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn chuyến đổi số, cuộc cách mạng 4.0.

"Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa 3 đơn vị sẽ góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ khi triển khai Đề án 06, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia an toàn, bảo mật, tránh thất thoát, lộ lọt bí mật thông tin cá nhân" - Đại tá Vũ Văn Tấn nhấn mạnh./.

Theo VOV.VN


 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận