Bộ Y tế kêu gọi toàn dân, toàn xã hội tham gia phòng, chống dịch bệnh

  • 27/12/2023 10:12:12
  • Hương Giang
  • Xã hội
  • 0

Hưởng ứng ngày Quốc tế phòng chống dịch bệnh (27/12), sáng 27/12 Bộ Y tế tổ chức mít tinh kêu gọi toàn dân, toàn xã hội tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh

 

Phát biểu khai mạc Lễ mít tinh, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nêu rõ: Trong thời gian qua, với sự quan tâm đặc biệt và sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương; tinh thần trách nhiệm, nỗ lực không mệt mỏi của ngành y tế và các ngành liên quan; sự ủng hộ, hỗ trợ của cộng đồng xã hội và bạn bè quốc tế; đặc biệt là sự ủng hộ và tham gia tích cực của nhân dân, công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm đã đạt được những kết quả nhất định. Việt Nam đã ngăn chặn và kiểm soát thành công nhiều dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như SARS, MER-CoV, Ebola….

Năm 2003, Việt Nam là quốc gia đầu tiên trên thế giới khống chế thành công dịch SARS. Đặc biệt, đại dịch COVID-19 xuất hiện và bùng phát với quy mô toàn cầu, chưa từng có trong lịch sử; sau hơn 3 năm, dịch bệnh đã được ngăn chặn, đẩy lùi và kiểm soát hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cùng các đại biểu ấn nút hưởng ứng ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh năm 2023.Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương chia sẻ: “Công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã cho chúng ta nhiều bài học kinh nghiệm hết sức quý báu về chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội, nhất là cho công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân nói chung và công tác phòng, chống dịch nói riêng. Tuy nhiên, dịch bệnh truyền nhiễm trên thế giới vẫn luôn diễn biến phức tạp, khó lường; có xu hướng tăng dần tần suất và xuất hiện nguy cơ lây nhiễm các biến thể mới, các dịch bệnh mới nổi. Các bệnh lưu hành như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi gia tăng đáng kể. Việt Nam nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm, mưa nhiều cùng với nhu cầu giao thương, du lịch ngày càng tăng cao nên nguy cơ đối mặt với sự lây lan của nhiều loại dịch bệnh khác nhau là rất lớn”.

Căn cứ tình hình dịch bệnh, thực tiễn phòng, chống dịch, đặc biệt là dịch COVID-19, Bộ Y tế đã đưa ra chủ đề ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh năm 2023 là “toàn dân, toàn xã hội tham gia phòng, chống dịch bệnh nhằm kêu gọi toàn dân và cộng đồng nâng cao ý thức phòng bệnh, tăng cường sức khỏe; thường xuyên, tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch.

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi lễ mít tinh.“Tôi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành; sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế và đặc biệt là sự ủng hộ, tham gia tích cực của nhân dân và cộng đồng xã hội, công tác phòng, chống dịch bệnh ở nước ta sẽ đạt được nhiều thắng lợi hơn nữa trong thời gian tới, góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế xã hội đất nước”, PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh./.

Thông điệp truyền thông Bộ Y tế xây dựng hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh 2023 (27/12):

Toàn dân, toàn xã hội tham gia phòng, chống dịch bệnh; Không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác;

Chủ động phòng bệnh từ sớm, từ xa, từ cơ sở; Phòng, chống dịch bệnh bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng;

Thường xuyên rửa tay, vệ sinh cá nhân để phòng, chống dịch bệnh; Ăn chín, uống sôi, an toàn thực phẩm để phòng, chống dịch bệnh; Thường xuyên vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, nơi ở để ngăn ngừa mầm bệnh phát triển;

Tiêm vaccine là biện pháp hiệu quả để chủ động phòng, chống dịch bệnh; Quan hệ tình dục an toàn để phòng, chống bệnh lây truyền qua đường tình dục;

Thực hiện lối sống khoa học, dinh dưỡng đầy đủ để tăng cường sức đề kháng; Không tiếp xúc động vật ốm, chết và không sử dụng thực phẩm không an toàn;

Phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân: giữ ấm cơ thể; thể dục, thể thao; nâng cao thể trạng; Khi có dấu hiệu mắc bệnh, đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, thăm khám kịp thời;

Không tự ý mua, sử dụng kháng sinh để phòng và chữa bệnh; Thực hiện 2K (Khẩu trang-Khử khuẩn) để phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm; Đeo khẩu trang khi đến cơ sở y tế, trên các phương tiện công cộng, tại các địa điểm tập trung đông người./.

Hương Giang

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận