Đà Nẵng: Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên mang lại nhiều thiết thực cho thế hệ trẻ

  • 28/08/2023 04:48:25
  • Tuyết Lê - VOV miền Trung
  • Xã hội
  • 0

Nhiều năm liền, thành phố Đà Nẵng có tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế đạt 100%.

 

Trong những năm qua, việc triển khai công tác Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên tại thành phố Đà Nẵng đạt nhiều kết quả tích cực. Học sinh, sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ y tế kỹ thuật cao, chi phí lớn khi bị ốm đau, bệnh tật, giúp gia đình giảm bớt gánh nặng về chi phí khám chữa bệnh.

Nhiều năm liền, thành phố Đà Nẵng có tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế đạt 100%, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh, sinh viên trên địa bàn. Nhiều học sinh mắc bệnh phải nằm viện điều trị đã được quỹ Bảo hiểm y tế chi trả. Bạn Dương Thu Thảo, sinh viên trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng cho biết: Mới đây, Thảo bị sốt xuất huyết phải nhập viện điều trị được Quỹ bảo hiểm y tế chi trả các khoản chi phí khám chữa bệnh: “Mỗi năm học, tôi đều tham gia đóng Bảo hiểm y tế. Tôi thấy việc tham gia Bảo hiểm y tế hết sức cần thiết, mang lại cho bản thân và gia đình rất nhiều lợi ích khi ốm đau. Tôi thường hay đi khám ở các bệnh viện và nhập viện, các khoản chi phí do Bảo hiểm y tế chi trả. Có lần tôi đi khám thanh toán hết 2 triệu đồng, sinh viên không có đủ tiền, gia đình khó khăn, Bảo hiểm y tế đã chi trả gần 100%. Tham gia đóng Bảo hiểm Y tế hết sức cần thiết đối với mỗi người”.

Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ có tỉ lệ 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế.

Chị Châu Thị Cẩm Vân có con học tại một trường Tiểu học ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, chồng làm công nhân, chị không có việc làm, 2 cháu nhỏ thường xuyên ốm đau. Mới đây, con gái của chị Vân ốm nặng phải vào viện điều trị dài ngày, nhờ có Bảo hiểm y tế đã giảm bớt gánh nặng cho gia đình rất nhiều. “Thẻ Bảo hiểm y tế rất có lợi ích khi đi khám và chữa bệnh, đỡ chi phí cho gia đình. Cháu nằm viện cấp cứu thì chỉ trả khoảng vài trăm ngàn, còn lại Bảo hiểm chi trả hết. Một năm bé ốm nhập viện 4 đến 5 lần, nếu tính ra hơn 10 triệu đồng chi phí. Bảo hiểm y tế giúp mỗi người, mỗi gia đình giảm chi phí rất nhiều mỗi khi đi khám chữa bệnh”, chị Cẩm Vân bày tỏ.

Những năm qua, các trường học ở Đà Nẵng luôn quan tâm vận động phụ huynh tham gia bảo hiểm y tế, góp phần chăm sóc sức khoẻ cho học sinh. Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng: Khi tham gia bảo hiểm y tế, học sinh, sinh viên, cá nhân mỗi em chỉ đóng 70%, còn lại 30% do ngân sách hỗ trợ. Năm học 2023 - 2024, nhà trường tiếp tục phấn đấu đạt tỷ lệ 100% để đem lại quyền lợi cho người tham gia. Đối với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có khả năng tham gia bảo hiểm y tế, trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ vận động các nhà hảo tâm đóng góp. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương cho biết: “Nhà trường rất quan tâm tới chính sách Bảo hiểm y tế cho học sinh. Nhà trường có nhiều giải pháp thực hiện, giao chỉ tiêu về cho giáo viên chủ nhiệm, tuyên truyền cho phụ huynh tham gia đầy đủ Bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi và chính sách chăm sóc sức khoẻ cho các em đầu tiên. Nhà trường vận động các đơn vị hỗ trợ Bảo hiểm y tế cho học sinh nghèo. Bảo hiểm y tế giúp nhiều gia đình đỡ phần nào về chi phí khi không may có con bị ốm đau”.

Nhiều năm liền, thành phố Đà Nẵng có tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế đạt 100%.

Tính đến ngày 31/7/2023, toàn thành phố Đà Nẵng có 310.165 học sinh, sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 100%. Theo ông Nguyễn Hùng Anh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng, trong năm học 2023 - 2024, Bảo hiểm xã hội thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế qua nhiều hình thức; tăng cường phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Đà Nẵng triển khai các hoạt động truyền thông về Bảo hiểm y tế.

“Trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng tập trung các nhóm giải pháp, đề nghị Đại học Đà Nẵng phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bảo hiểm xã hội trong việc thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên. Giao chỉ tiêu Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đối với từng cơ sở giáo dục tại các quận. Bảo hiểm xã hội thành phố đẩy mạnh công tác truyền thông bằng hướng linh hoạt với nhiều hình thức khác nhau, kể cả trực tiếp lẫn gián tiếp. Hỗ trợ, đôn đốc các nhà trường lập các thủ tục liên quan việc đăng ký cấp thẻ Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên theo hình thức giao dịch điện tử, kịp thời xét duyệt hồ sơ đối với học sinh, sinh viên đầu cấp và gia hạn thẻ đối với các nhóm còn lại", ông Nguyễn Hùng Anh nhấn mạnh./.

 

Bình luận

    Chưa có bình luận