Đấu thầu quốc gia bị chậm, Bệnh viện Chợ Rẫy thiếu thuốc cho bệnh nhân ghép thận

Trước tình trạng hết một số loại thuốc trong danh mục Bảo hiểm y tế chi trả, nhiều bệnh nhân ghép thận phải mua thuốc bên ngoài với giá đắt đỏ.

 

Bác sĩ Phạm Thanh Việt, Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, các thuốc bị chậm đều thuộc nhóm đấu thầu mua sắm thuốc quốc gia.

Tình trạng thiếu thuốc cho bệnh nhân ghép thận do thời gian chờ kết quả đấu thầu thuốc. Trong ngày 28/4, bệnh viện đã họp với các bộ phận liên quan để tổ chức chỉ định thầu, mua sắm thuốc sớm cho bệnh nhân. Để giải quyết tình huống cấp thiết trước mắt, bệnh viện đang chuẩn bị hồ sơ mua sắm trực tiếp trước khoảng 20% số lượng thuốc.

Ca ghép thận thành công đầu tiên tại Việt Nam khác nhóm máu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

"Bệnh viện đang bắt đầu thực hiện việc mua sắm vượt số lượng thầu, trong số các thuốc thì có 1 loại thuốc bệnh viện được mua sắm vượt số lượng thầu, vì vậy dự kiến qua lễ thì bệnh viện sẽ mua sắm được. Còn lại đấu thầu thì nhanh nhất khoảng nửa tháng nữa thì mới đáp ứng được", Bác sĩ Phạm Thanh Việt cho biết.

Theo Bảo hiểm xã hội TP.HCM, đơn vị này đã làm việc với Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy để có phương án giải quyết sớm, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi bệnh nhân. Hiện việc thiếu thuốc đặc trị chống thải ghép thận chỉ xảy ra ở Bệnh viện Chợ Rẫy do số bệnh nhân theo dõi tại đây đông, các bệnh viện khác không gặp tình trạng này. Trước mắt, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ chuyển bệnh nhân sang bệnh viện khác nếu ở đó còn có thuốc.

Advagraf là thuốc chống thải ghép cho bệnh nhân chạy thận có giá đắt đỏ.

Bảo hiểm xã hội TP.HCM cũng đã gửi văn bản đề nghị Bệnh viện Chợ Rẫy nhanh chóng tổ chức lựa chọn nhà thầu nhằm cung ứng kịp thời các loại thuốc trên để phục vụ công tác khám điều trị bệnh cho bệnh nhân. Bệnh viện cũng cần thường xuyên rà soát và dự báo tình hình cung ứng thuốc, đảm bảo đủ thuốc.

Trong 30 năm qua, Bệnh viện Chợ Rẫy ghép thận thành công hơn 1.000 trường hợp, chiếm gần 1/5 số ca ghép thận trên cả nước. Hiện tại đây đang có khoảng 1.500 bệnh nhân được theo dõi tái khám sau ghép, bao gồm cả những bệnh nhân ghép từ một số các trung tâm khác chuyển đến./.

Theo VOV.VN

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận