Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất năm 2022

  • 21/04/2022 12:19:48
  • Đặng Hồng
  • Xã hội
  • 0

Ngày 21/4, tại Thư viện tỉnh Bắc Giang, UBND tỉnh Bắc Giang sẽ tổ chức chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất.

 

Ngày 21/4, tại Thư viện tỉnh Bắc Giang, UBND tỉnh Bắc Giang sẽ tổ chức chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn cùng các đại biểu cắt băng khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa đọc; triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 25/8/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Nâng cao chất lượng toàn diện hoạt động xuất bản; đặc biệt là thực hiện kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021. Đồng thời, hoạt động nhằm lan tỏa sâu rộng văn hóa đọc đến với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, từ đó, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc.

Phát biểu khai mạc, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất năm 2022 là một trong những hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa sâu rộng văn hóa đọc đến với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; góp phần khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan tổ chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Từ đó nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc.

Ông Mai Sơn – Phó Chủ tịch thường trực UBND tinh thăm Gian hàng bán sách ưu đãi.Ông Mai Sơn – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh thăm trưng bày Sách tại Thư viện tỉnh.

“Toàn thể Nhân dân, đặc biệt là các thầy cô giáo, các cháu học sinh, sinh viên phải thường xuyên đọc sách, tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, trí thức khoa học ứng dụng trong cuộc sống, vì sách là chìa khóa vạn năng mở cửa lâu đài trí tuệ và tâm hồn con người, là người thầy siêu việt thắp sáng nguồn tri thức vô tận… Các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, trường học và toàn thể Nhân dân tiếp tục quan tâm đầu tư hơn nữa để xây dựng, nâng cấp hệ thống thư viện, phòng đọc, mua thêm sách báo, thực hiện số hóa thư viện, phát triển sách báo điện tử, đáp ứng nhu cầu đa dạng, phong phú của người đọc”, ông Mai Sơn đề nghị.

Nhân dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang dành tặng hơn 2.000 cuốn sách cho Thư viện các huyện, thành phố; Tỉnh đoàn – Hội đồng Đội tỉnh Bắc Giang trao tặng các đầu sách về lĩnh vực khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cho thanh thiếu nhi 10 huyện, thành phố, tổng trị giá 50 triệu đồng. Thư viện Tỉnh Bắc Giang phối hợp với các ngành liên quan huy động xã hội hóa dành tặng 385 cuốn sách các loại cho 5 thư viện trường học, thư viện cộng đồng và Khu lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân.

Ông Trần Minh Chiêu, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền Thông trao biểu trưng tặng sách cho thư viện các huyện, thành phố trên địa bàn.

 

Bình luận

    Chưa có bình luận