Y, bác sĩ nhiễm Covid-19: Nhiều bệnh viện lo thiếu nhân lực

Số ca nhiễm Covid-19 tăng chóng mặt thời gian qua, nhất là sự bùng phát tại các cơ sở y tế đã dẫn tới nhiều hệ lụy.

 

Thực tế này đang đặt ra cho cho các bệnh viện tại Hà Nội những quyết định “cân não” khi vừa đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, vừa điều phối để không thiếu nhân lực điều trị.

F0 triệu chứng nhẹ vẫn đi làm

Có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 và có triệu chứng nhẹ, kỹ thuật viên Nguyễn Ích Thưởng, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã tình nguyện ở lại cơ cở 2 để tham gia điều trị cho những bệnh nhân F0 nặng. Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, khoảng 50% số y, bác sỹ của bệnh viện nhiễm Covid-19, nếu ai cũng xin nghỉ làm thì sẽ thiếu nhân lực điều trị cho bệnh nhân. “Bản thân tôi nhiễm Covid-19 nhưng triệu chứng nhẹ nên tôi xin tình nguyện vào đây chăm sóc cho người bệnh, chia sẻ những vất vả với các đồng nghiệp…”, anh Thường bày tỏ.

Những nhân viên y tế như anh Nguyễn Ích Thưởng, nhiễm Covid-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, khi chăm sóc cho người bệnh F0 sẽ thuận lợi hơn rất nhiều so với các đồng nghiệp khác, nhất là không phải mặc bảo hộ kín mít. Thực tế này đã được đánh giá trong thời gian các thầy thuốc chi viện chống dịch tại các tỉnh, thành miền Nam. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho hay, tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nghề của nhân viên y tế đã giúp bệnh viện thời gian qua không bị thiếu hụt nhân lực. PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu chia sẻ: "Các thầy thuốc đã được đào tạo, rèn luyện, không mấy ai bỏ cuộc. Rất nhiều y bác sĩ của chúng tôi ở bệnh viện bị nhiễm Covid-19. Nhưng anh chị em không nghỉ ngơi mà xin xuống Bệnh viện điều trị Covid-19 (Hà Nội) để chăm sóc bệnh nhân. Những người không nhiễm bệnh thì lên cơ sở 1 tại Đại học Y Hà Nội làm việc. Tôi rất cảm động!”

Cũng có khoảng 50% số cán bộ, nhân viên nhiễm Covid-19 trong hơn nửa tháng qua, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương vừa tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, vừa điều phối để không thiếu nhân lực điều trị. Chia sẻ về việc có hơn 1.000 cán bộ, nhân viên nhưng đã có hơn 400 người nhiễm Covid-19, Tiến sĩ Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, số y, bác sĩ nhiễm Covid-19 trong tuần này đã giảm so với 2 tuần trước. “Câu chuyện nhiễm Covid-19 trong y, bác sĩ cũng giống như trong cộng đồng. Trước tình hình này, chúng tôi cũng cho bệnh nhân điều trị ngoại trú nhiều hơn. Hiện tại số người bệnh điều trị nội trú không nhiều. Về nhân lực y tế thì chúng tôi đã tiến hành họp cán bộ chủ chốt để thống nhất F1 đi làm bình thường. F0 thì căn cứ vào từng trường hợp, nếu không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ thì Bệnh viện kêu gọi những trường hợp này có thể đi làm. Viện cũng sắp xếp một khu vực dành riêng cho nhân viên y tế nhiễm Covid-19, đồng thời điều động những nhân viên này chăm sóc bệnh nhân F0 nên không đáng lo ngại”, TS Bạch Quốc Khánh cho biết.

Có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 và có triệu chứng nhẹ không ít y, bác sĩ đã tình nguyện đi làm việc.

Cần đảm bảo chế độ đầy đủ cho y, bác sĩ nhiễm Covid

Trước nguy cơ nhiều bệnh viện có thể thiếu nhân lực làm việc khi nhiều y, bác sĩ nhiễm Covid-19, PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết, thực tế này đã xảy ra tại nhiều nước trên thế giới. Các biện pháp khắc phục cần được thực hiện linh hoạt theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ. Ông Phu nhấn mạnh: “Bộ Y tế đã cho phép cán bộ y tế nhiễm Covid-19 không có triệu chứng được đi làm. Tất nhiên, phải thực hiện các biện pháp phòng bệnh tối đa hoặc đưa họ vào chăm sóc những bệnh nhân Covid-19. Theo tôi, cần phải đảm bảo 3 việc. Thứ nhất, cán bộ y tế tự phòng bệnh tại cộng đồng vì nếu nhiễm bệnh và có triệu chứng nặng thì không thể tiếp tục công việc. Thứ 2, nếu bị nhiễm mà vẫn đi làm được thì phải tuân thủ các quy định phòng chống lây nhiễm, ngành y tế cũng phải đảm bảo đầy đủ trang thiết bị phòng hộ. Thứ 3 là phải có phương án bố trí nhân lực luân phiên…”

Theo Luật Lao động, các cán bộ, nhân viên y tế hoàn toàn có quyền được nghỉ ngơi khi nhiễm Covid-19, nhưng vì sứ mệnh cao cả - chữa bệnh cứu người, nhiều người đã nêu cao y đức và nỗ lực rất nhiều để cùng cả xã hội vượt qua đại dịch. Điều mà nhiều lãnh đạo bệnh viện mong mỏi lúc này là sớm có những hướng dẫn cụ thể để đảm bảo chế độ chính sách, phụ cấp cho những thầy thuốc bị nhiễm Covid-19, đặc biệt là những người dù bị nhiễm vẫn thực hiện sứ mệnh của những “chiến binh” quả cảm trên mặt trận không tiếng súng này./.

 

Bình luận

    Chưa có bình luận