Cảnh báo nhiều phụ nữ có thai, sau sinh mắc Covid-19 tiến triển nặng

Hầu hết các trường hợp phụ nữ có thai, sau sinh mắc Covid-19 tiến triển nặng đều do chưa tiêm vaccine.

 

Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị khoảng 35 bệnh nhân nặng và nguy kịch, trong đó có 30 bệnh nhân thở máy và 5 bệnh nhân ECMO. Các bệnh nhân này đều tuổi cao, bệnh lý nền nặng và chưa tiêm vaccine.

Đáng lưu ý, hiện trong Khoa đang có 5 sản phụ và 3 thai phụ ở tuần thai thứ 25 và 26 mắc Covid-19 có tiến triển nặng. Sáng 22/12, trao đổi với phóng viên VOV.VN, BS Phạm Văn Phúc cho biết, tình trạng phổi của 8 trường hợp này đều rất nặng, trong đó có 4 ca phải thở ECMO.

Tính đến 7h ngày 22/12, Bệnh viện đang điều trị 449 bệnh nhân, trong đó có 140 bệnh nhân nặng, nguy kịch.

BS Phạm Văn Phúc cảnh báo, phụ nữ có thai trên 24 tuần không tiêm vaccine khi mắc Covid-19 đều có nguy cơ tiến triển nặng.

“Vaccine Covid-19 đã được chứng minh là an toàn cho phụ nữ có thai và phụ nữ cho con bú. Vì vậy, chúng tôi khuyến cáo tất cả những phụ nữ có thai trong đủ điều kiện tiêm vaccine Covid-19 thì hãy đi tiêm. Vì vaccine là an toàn, bên cạnh đó, trong trường hợp phụ nữ mang thai mắc Covid-19 nặng, mặc dù các bác sĩ đã cân nhắc kỹ để dùng thuốc và không ảnh hưởng đến thai kỳ nhưng tất cả thuốc điều trị bệnh đều có ảnh hưởng và việc ảnh hưởng này còn gây nguy hiểm hơn nhiều”, BS Phúc nêu rõ.

Tính đến 7h ngày 22/12, Bệnh viện đang điều trị 449 bệnh nhân, trong đó có 140 bệnh nhân nặng, nguy kịch.

ThS.BS Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

ThS.BS Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, hiện nay bệnh viện huy động toàn bộ cơ sở ở Kim Chung, Đông Anh để điều trị bệnh nhân Covid-19, với 500 giường bệnh. Ở giai đoạn trước, khi số bệnh nhân còn ít, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân ở các địa phương chuyển về. Tuy nhiên, đến thời điểm này, khi số bệnh nhân Covid-19 liên tục tăng, lực lượng y tế địa phương đã vững mạnh, bệnh viện chỉ tiếp nhận các trường hợp bệnh nặng, có bệnh lý nền phức tạp, đòi hỏi cần sự phối hợp điều trị nhiều chuyên khoa.

Theo BS Nguyễn Trung Cấp, khi triển khai 500 giường bệnh để điều trị bệnh nhân nặng, hồi sức đòi hỏi nhân lực y tế cũng phải gia tăng rất nhiều so với trước kia. Vì vậy, cường độ làm việc của cán bộ, nhân viên y tế cũng gia tăng, vất vả hơn rất nhiều. “Bệnh viện cũng cải tạo về mặt hạ tầng, bổ sung các trang thiết bị, đào tạo thêm nhân lực để đảm bảo việc điều trị cho bệnh nhân. Trong trường hợp có quá nhiều ca thở máy, ECMO, chúng tôi cũng phải cần đến sự hỗ trợ, tăng cường nhân lực từ các đơn vị khác”, BS Nguyễn Trung Cấp cho biết./.

Theo VOV.VN

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận