Có biểu hiện lơ là trong phòng, chống COVID-19 ở sân bay

Tình trạng hành khách người thân đưa, đón không đeo khẩu trang tại khu vực cách ly của sân bay làm tăng nguy cơ lây nhiễm Covid-19 qua đường hàng không.

 

Theo Cục Hàng không Việt Nam, qua kiểm tra giám sát các sân bay thời gian gần đây đã phát hiện lơ là, thiếu cảnh giác trong phòng chống dịch COVID-19, như: nhiều hành khách khi vào khu vực cách ly, người thân đưa/đón khách, tài xế taxi, xe hợp đồng, xe đưa đón khách trong khu vực nhà ga… không đeo khẩu trang theo quy định.

Ngành hàng không tăng cường các biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở, giám sát khách khu vực trong sân bay phải đeo khẩu trang nhằm phòng chống dịch COVID-19.

Những biểu hiện lơ là, thiếu cảnh giác như trên làm tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh qua đường hàng không, đặc biệt là tình trạng hành khách không đeo khẩu trang tại khu vực cách ly của nhà ga.

Do đó, Cục Hàng không vừa có công điện khẩn về việc tăng cường giám sát hành khách đeo khẩu trang tại khu vực nhà ga hành khách các cảng hàng không, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và cao điểm hè.

Cục Hàng không yêu cầu các cảng hàng không, hãng hàng không tuyên truyền, nhắc nhở hành khách, những người ra vào khu vực nhà ga chấp hành nghiêm quy định về đeo khẩu trang phòng chống dịch bệnh.

Giám đốc các cảng hàng không chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm soát hành khách, người đến nhà ga hành khách và nhân viên làm việc tại nhà ga hành khách thực hiện quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong khu vực nhà ga.

Các hãng hàng không thực hiện nghiêm quy định từ chối vận chuyển các trường hợp không thực hiện khai báo y tế và không tuân thủ quy định về phòng chống dịch bệnh.

Hành khách làm thủ tục chuyến bay tại sân bay Nội Bài.

Các Cảng vụ hàng không khu vực được yêu cầu kiểm tra, giám sát xử phạt các trường hợp hành khách đã làm thủ tục hàng không, được nhắc và yêu cầu đeo khẩu trang nhưng không tuân thủ.

Hiện hàng không đã bước vào cao điểm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, với dự báo lượng khách tăng tới 40% so với cùng kỳ năm 2019 - thời điểm dịch COVID-19 chưa bùng phát.

Từ chối vận chuyển nếu không khai báo y tế

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng yêu cầu các đơn vị trong ngành hàng không triển khai công tác kiểm soát hành khách khai báo y tế tại các Cảng hàng không, sân bay.

Các hãng hàng không chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức kiểm soát việc khai báo y tế của hành khách, đảm bảo hành khách khai báo y tế trước khi lên máy bay.

Để đảm bảo an toàn, hiệu quả khai thác, tránh tình trạng ùn tắc tại các Cảng hàng không, đặc biệt là dịp cao điểm sắp tới, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không, Cảng hàng không tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về yêu cầu bắt buộc khai báo y tế trước chuyến bay và công tác phòng chống dịch bênh theo các chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, Ban chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, các chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Y tế.

 Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng yêu cầu các đơn vị trong ngành hàng không triển khai công tác kiểm soát hành khách khai báo y tế tại các Cảng hàng không, sân bay. Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng yêu cầu các đơn vị trong ngành hàng không triển khai công tác kiểm soát hành khách khai báo y tế tại các Cảng hàng không, sân bay.

Các hãng hàng không chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức kiểm soát việc khai báo y tế của hành khách, đảm bảo hành khách khai báo y tế trước khi lên máy bay; tuyên truyền cho khách thực hiện khai báo y tế khi mua vé tàu bay và khi làm thủ tục hàng không.

“Hãng bay từ chối vận chuyển các trường hợp không thực hiện khai báo y tế và các quy định về an toàn dịch bệnh. Trường hợp để hành khách chưa khai báo y tế theo quy định lên tàu bay, các hãng hàng không phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật,” ông Thắng khẳng định.

Các hãng hàng không bố trí nhân sự của hãng tại các quầy kiosh check-in tại nhà ga hành khách để hỗ trợ và hướng dẫn đối với hành khách khai báo y tế; phối hợp với các Cảng hàng không để triển khai thông báo cho khách yêu cầu phải khai báo y tế trước chuyến bay trên hệ thống phát thanh tại nhà ga hành khách, hệ thống màn hình thông báo tại các Cảng hàng không và qua các pano thông báo tại khu vực khách dễ quan sát như quầy làm thủ tục, khu vực an ninh soi chiếu và khu vực kiểm tra trước khi ra tàu bay.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các Cảng hàng không chỉ đạo lực lượng an ninh thực hiện đúng trách nhiệm và nhiệm vụ được giao trong quá trình làm việc phối hợp với hãng hàng không hỗ trợ và hướng dẫn hành khách hoàn thành việc khai báo y tế và bố trí nhân sự kiểm tra khai báo y tế của khách trước khi xếp hàng vào khu vực soi chiếu an ninh theo các Chỉ thị, văn bản yêu cầu của Cục Hàng không.

“Cảng hàng không hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hãng hàng không thực hiện việc thông báo cho khách yêu cầu bắt buộc phải khai báo y tế trước chuyến bay trên hệ thống phát thanh hoặc trên màn hình thông báo tại các Cảng”, ông Thắng yêu cầu./.

Theo Phi Long/VOV.VN

 

Bình luận

    Chưa có bình luận