Kon Tum: Hiện hữu nguy cơ đuối nước ở trẻ em

  • 15/04/2021 11:25:47
  • Khoa Điềm
  • Xã hội
  • 0

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Kon Tum có 15 trẻ bị đuối nước thương tâm đòi hỏi chính quyền, ngành chức năng làm rõ nguyên nhân, biện pháp phòng ngừa hiệu quả.

 

Gần một tháng đã trôi qua kể từ ngày 3 em học sinh lớp 5B, trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum bị đuối nước, song ông Đinh Công Hoàng, Bí thư Chi bộ kiêm Thôn trưởng thôn 5 vẫn chưa hết bàng hoàng. Ông Hoàng cho biết, địa điểm xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 cháu nhỏ thiệt mạng là một hố nước dưới chân kênh xả lũ công trình thủy lợi Ia Băng.

“Bây giờ, cứ mỗi khi có việc phải đi ngang qua khu vực này, nỗi ám ảnh về vụ đuối nước lại ùa về. Thời điểm đó, khi thấy xe đạp với quần áo của các cháu nhỏ, chúng tôi đã huy động anh em xuống lặn mò. Nước chỉ tới đầu gối, khi xuống mò đã vớt được một lần 3 cháu nhỏ. Tôi đã nghẹn ngào không nói thành lời”.

Hố nước nơi 3 học sinh lớp 5 đuối nước thương tâm. Tính từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Kon Tum có 15 trẻ em bị đuối nước. Trong đó thành phố Kon Tum có 8 trường hợp; huyện Đăk Glei 4 trường hợp; huyện Đăk Tô 2 trường hợp và huyện Đăk Hà 1 trường hợp. Thực tế cho thấy, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trẻ bị đuối nước ở tỉnh Kon Tum là do nhận thức chung của cộng đồng về phòng, chống đuối nước cho trẻ em còn hạn chế; trẻ thiếu sự quan tâm, giám sát đầy đủ của người lớn và đa số trẻ em không biết bơi.

Trước việc trên địa bàn tỉnh liên tục xảy ra các vụ đuối nước ở trẻ em, ông Vũ Văn Đam, Phó trưởng Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị đang tăng cường công tác tuyên truyền và cũng đã tham mưu cho tỉnh chỉ đạo về việc này.

“Chúng tôi tăng cường hơn nữa công tác truyền thông để nâng cao nhận thức cho cả gia đình, đối tượng trẻ em và cả xã hội về vấn đề chung tay bảo vệ trẻ em trong phòng, chống đuối nước. Tỉnh cũng có văn bản chỉ đạo cho UBND các huyện, thành phố phải rà soát lại những khu vực nơi có những sông, hồ, ao, suối mà chưa có biển cảnh báo...”, ông Đam nói.

Đại diện chính quyền đòan thể đến thăm động viên gia đình có con bị đuối nước. Cùng với công tác truyền thông nâng cao nhận thức về phòng, chống đuối nước cho trẻ em, chính quyền và ngành chức năng tỉnh Kon Tum cũng đang đẩy mạnh việc dạy bơi cho trẻ. Tuy nhiên, kết quả còn rất khiêm tốn do trên địa bàn tỉnh có rất ít bể bơi trong lúc hầu hết các bể bơi trong hệ thống trường học do ngành giáo dục quản lý lại đang trong tình trạng thiếu kinh phí để vận hành./.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên

 

Bình luận

    Chưa có bình luận