Thứ trưởng Bộ Y Tế: Lào Cai không được chủ quan trong phòng, chống Covid-19

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, đã nhấn nhấn mạnh như thế tại buổi làm việc với tỉnh Lào Cai sáng 15/1.

 

Phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Lào Cai sáng 15/1, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19 đánh giá cao tính chủ động, sáng tạo trong phòng, chống dịch bệnh của tỉnh Lào Cai. Đặc biệt là công tác dự phòng, truyền thông phòng, chống dịch bệnh; công tác cách ly, điều trị cho những trường hợp nghi nhiễm.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại buổi làm việc.Bên cạnh đó, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cũng nhấn mạnh, Lào Cai và các đơn vị tuyệt đối không chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là khi Tết Nguyên đán cận kề; tiếp tục nâng cao năng lực cách ly, giám sát tại các cơ sở cách ly; tăng cường công tác xét nghiệm vì nguy cơ nhiễm bệnh là luôn luôn hiện hữu.

Ngoài ra, tỉnh Lào Cai cũng cần tuyên truyền cho người dân thực hiện tốt việc rửa tay, đeo khẩu trang tại những nơi tập trung đông người; đẩy mạnh tập huấn cho những người làm công tác phòng, chống dịch Covid-19; trang bị thêm các thiết bị y tế về phòng, chống dịch.

Thông tin tại buổi làm việc cho thấy, kể từ khi dịch Covid-19 bắt đầu xuất hiện, Lào Cai đã tích cực, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa; đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế, khép lại một năm 2020 với nhiều kết quả ấn tượng; đến thời điểm hiện tại, Lào Cai cũng chưa ghi nhận có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Cửa khẩu Kim Thành. (Ảnh: Thảo Châu)Lào Cai hiện có 9 cơ sở cách ly tập trung do quân đội quản lý, với sức chứa gần 2.200 người. Toàn tỉnh có 16 khách sạn dành riêng phục vụ công tác cách ly y tế và cách ly chuyên gia nước ngoài.

Lũy kế từ đầu năm 2020 đến nay, toàn tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận cách ly theo đúng quy định hơn 7.000 công dân về từ nước ngoài (hiện còn 85 người đang thực hiện cách ly).

Nhằm phòng, chống dịch Covid-19 từ xa, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Lào Cai đã thành lập gần 100 chốt cố định và tổ tuần tra cố định, phân bổ khắp địa bàn 11 Đồn Biên phòng trên tuyến biên giới, kiểm soát chặt chẽ 24/24h…

Cùng trong khuôn khổ chương trình làm việc, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên làm Trưởng đoàn đã đi khảo sát kiểm tra tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Cửa khẩu đường bộ Kim Thành, chốt biên phòng Na Mo thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai; kiểm tra công tác cách ly công dân về nước tại khu cách y thuộc Trung đoàn 254, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai và các khách sạn phục vụ cách ly ở thành phố Lào Cai./.

An Kiên/VOV-Tây Bắc

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận