Khánh Hòa: Phía Tây Nha Trang ứng phó với ngập lụt cục bộ

  • 30/11/2020 03:12:33
  • Thái Bình/VOV-miền Trung
  • Xã hội
  • 0

Mưa lũ tại Khánh Hòa làm 3 người ở xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh đi rừng về bị nước lũ cuốn, 1 người mất tích.

 

Đến trưa nay (30/11), mực nước tại các xã ven sông Cái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang rút rất chậm, một số nơi còn bị ngập lụt. Mưa lũ làm 1 người dân tại huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa bị mất tích.

Một khu dân cư xã Vĩnh Thạnh bị ngập.

Mưa lũ tại Khánh Hòa làm 3 người ở xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh đi rừng về bị nước lũ cuốn, 1 người mất tích. Nạn nhân tên là Trần Văn Quốc, 24 tuổi, địa phương đang tổ chức tìm kiếm.

Đêm qua, mưa lớn cùng các hồ, đập phía thượng lưu xả lũ điều tiết, mực nước sông Cái Nha Trang dâng nhanh khiến nhiều khu dân cư thuộc các xã như: Vĩnh Trung, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Phương thuộc thành phố Nha Trang bị ngập. Tại một số ngõ hẻm, mực nước lên đến gần 1m, nhiều nhà dân bị nước ngập đến gần nửa mét, phải thức trắng đêm để dọn đồ lên cao. Đến sáng nay, nhiều khu dân cư vẫn còn bị ngập sâu.

Đường 23 tháng 10 - cửa ngõ phía Tây Nha Trang bị ngập.

Anh Bùi Đức Thọ, ở xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang cho biết: “Tôi cứ nghĩ chắc do xả đập, xả lũ chứ mưa thì không ngập được. Ai ngờ, nước lên rất nhanh, đến 12 giờ đêm ngập cao nhất, thấy vách tường nước lên gần 1m. Đồ đạc không di dời kịp”.

Từ tối qua đến sáng nay, do lượng mưa giảm nên các hồ chứa ở tỉnh Khánh Hòa đã giảm lưu lượng điều tiết qua tràn. Có 6 hồ chứa đang xả lũ, nhiều nhất là hồ Đá Bàn và hồ Suối Dầu với lưu lượng gần 90m3/giây. Lực lượng chức năng đã sơ tán gần 500 hộ dân tại các vùng xung yếu, túc trực tại các tuyến đường, ngầm tràn ngập nước.

Trưa nay một số đường phố chính ở thành phố Nha Trang vẫn bị nhập.Ông Nguyễn Quốc Bảo, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang cho biết: “Tình trạng ngập đến nay chưa khắc phục được, hiện nay còn một khu gần ngay khu vực đê bao, nước rút chậm so với khu vực khác sau 1 ngày. Để đảm bảo an toàn thì các trục giao thông giao cho các chốt giữ. Chúng tôi cũng kêu gọi nhân dân chấp nhận kê đồ đạc lên cao dù nước đang rút, sông Cái đang rút nhưng sông Con nước lại đang lớn”./.

Thái Bình/VOV-miền Trung

 

Bình luận

    Chưa có bình luận