Hà Nội nhiều hoạt động văn hóa dịp Tết Nguyên đán Canh Tý

Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc góp phần tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi.

 

Tại cuộc họp báo thường kỳ thành ủy Hà Nội chiều nay, Sở Văn hóa và thể thao thành phố Hà Nội đã thông tin tới báo chí về các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao trên địa bàn thành phố dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và công tác quản lý lễ hội trên địa bàn thành phố.

Đại diện Sở văn hóa và thể thao thành phố Hà Nội cho biết sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao chào mừng tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 diễn ra trên địa bàn thành phố. Theo đó, tất cả 30 quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội cùng bắn pháo hoa đúng thời khắc giao thừa Tết Nguyên đán từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút.

Bà Bùi Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và thể thao thành phố thông tin thêm: "Có 30 điểm bắn pháo hoa, có 6 điểm tầm cao, tập trung ở thứ nhất là ở hồ Hoàn Kiếm, thứ 2 là ở vườn hoa Lạc Long Quân quận Tây Hồ, Mỹ Đình quận Nam Từ Liêm, Công viên Thống nhất quận Hai Bà Trưng và ở Hồ Văn Quán, quận Hà Đông, thị xã Sơn Tây. 6 điểm tầm cao như mọi năm là như vậy, năm nay dự kiến cũng không có gì thay đổi".

Điểm nhấn trong các hoạt động đón Tết Nguyên đán năm nay là Chương trình nghệ thuật chào mừng Tết Nguyên đán Canh tý 2020 vào đúng đêm giao thừa tại các sân khấu khu vực diễn ra bắn pháo hoa trên địa bàn thành phố.

Hội chữ Xuân Canh Tý 2020 ( Ảnh: Thương trường).

Bên cạnh đó, Hà Nội còn tổ chức một loạt các hoạt động như triển lãm ảnh mừng Đảng, mừng Xuân; Hội Chữ xuân Canh Tý chủ đề “Thành Đức” tại khu vực Hồ Văn thuộc di tích quốc gia Văn miếu, Quốc Tử Giám cùng hàng chục buổi chiếu phim cũng với chủ đề mừng Đảng, mừng xuân tại các quận, huyện. Như thường lệ năm nay Hà Nội tiếp tục tổ chức lễ hội bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2020 tại hồ Tây và giải vật truyền thống tại Thạch Thất.

Cùng với đó, thành phố Hà Nội cũng đã triển khai công tác chuẩn bị tổ chức và quản lý lễ hội xuân năm 2020 trên địa bàn thành phố. Theo đó, thành phố ban hành kế hoạch kiểm tra công tác chỉ đạo tổ chức lễ hội nhất là với các lễ hội lớn đảm bảo trang trọng, an toàn, văn minh, tiết kiệm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như đổi tiền lẻ, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, kinh doanh dịch vụ.

Ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch huyện Mỹ Đức, nơi diễn ra lễ hội chùa Hương cho biết để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy khu vực lễ hội, địa phương đã có nhiều giải pháp: "Chúng tôi đã nghiêm cấm tất các các loại xuồng sử dụng động cơ, dù động cơ điện hay máy nổ, gọi là xuộng bay là không được hoạt động. Trừ các lực lượng công an, thanh tra giao thông, ban tổ chức, nhà chùa, cấp cứu, điện lực mới được sử dụng"./.

Nguyên Nhung/VOV1

 

Bình luận

    Chưa có bình luận