Ngày văn hóa Tuyên Quang tại Hà Nội.

Ngày văn hóa Tuyên Quang sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 30/8 - 1/9/2019.

 

Nhằm góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống, thúc đẩy du lịch của tỉnh Tuyên Quang, từ ngày 30/8 - 1/9/2019 tại không gian nhà Bát Giác (phía sau tượng đài Lý Thái Tổ), quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội sẽ diễn ra Ngày văn hóa Tuyên Quang với nhiều chương trình hấp dẫn và đặc sắc.

Trình diễn mô hình các con vật trên đường phố Tuyên Quang, Trung thu 2018.

 

Cụ thể:

20 giờ ngày 30/8/: Khai mạc Ngày văn hóa Tuyên Quang tại Hà Nội.

Từ ngày 30/8 - 1/09/2019 diễn ra các hoạt động: Trưng bày, giới thiệu ẩm thực, các sản vật đặc sắc, sản phẩm du lịch của Tuyên Quang; Trình diễn văn hóa truyền thống các dân tộc (8-10h, 15-17h và 20-21h30); Nghề truyền thống, ẩm thực tiêu biểu: dệt vải (dân tộc  Pà Thẻn), thêu khăn (dân tộc Dao Tiền, Dao Đỏ), ẩm thực: xôi ngũ sắc, bánh gai, bánh dày (dân tộc Tày), bánh chim gâu (dân tộc Cao Lan); Trích đoạn các nghi lễ truyền thống: đám cưới, nghi lễ then (dân tộc Tày); nghi lễ cấp sắc, đám cưới (dân tộc Dao Đỏ); Văn nghệ dân gian: hát then, (dân tộc Tày); múa màng, múa chuông, hát páo dung (dân tộc Dao); múa khai lộ, múa khai đèn, múa chim gâu (dân tộc Cao Lan); Trình diễn trang phục dân tộc Tày, các nhóm dân tộc Dao và dân tộc Cao Lan; Triển lãm ảnh “Tuyên Quang - Thủ đô khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến”; 20h ngày 31/8/2019: Trình diễn 2 mô hình đèn Trung thu “Truyền thuyết Thánh Gióng” và “Rồng vàng”.

Lễ hội đường phố ở Tuyên Quang năm 2018.

Ban Mai

 

Bình luận

    Chưa có bình luận