Phương án bán vé Olympic Tokyo 2020

Những tấm vé đầu tiên của Đại hội Thể thao thế giới (Olympic) mùa Hè 2020 sẽ bắt đầu được bán vào ngày 9/5.

 

Ủy Ban tổ chức thế vận hội Olympic Tokyo 2020 hôm 18/4 thông báo khai trương trang web bán vé chính thức để xem các môn thi đấu tại thế vận hội lần này. Tuy nhiên, người hâm mộ Nhật Bản vẫn phải chờ đợi thêm vài tuần nữa mới có thể mua vé khi đợt mở bán đầu tiên sẽ bắt đầu từ ngày 9 - 28/5 tới.

Theo đó, khách hàng cần đăng ký tài khoản tại đại chỉ: id.tokyo2020.org để tiến hành mua vé, mỗi tài khoản có thể mua tối đa 30 vé. Vé bán ra sẽ được mã hóa tương ứng với vị trí khu vực của mỗi môn thi, loại chỗ ngồi và giá cả.

Nguồn ảnh:  Getty ImagesTổng cộng sẽ có khoảng 7.800.000 vé được bán ra, đợt mở bán đầu tiên trên trang web từ tháng 5/2019, sau đó được bán tại các quầy bán vé trực tiếp tại Tokyo vào mùa xuân năm 2020. Loại vé rẻ nhất có giá 2.500 yen (gần 22 USD), giá vé hạng trung là 8.000 yen (gần 72 USD).

Theo Ủy ban Olympic Nhật Bản (JOC), người muốn mua vé phải đăng ký trên trang web chính thức của Olympic 2020. Sau đó, ban tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm và công bố những người may mắn sở hữu vé vào ngày 20/6. Phương thức bán vé này chỉ áp dụng với những người cư trú tại Nhật Bản.

Giai đoạn bán vé thứ hai sẽ bắt đầu vào mùa Thu năm nay dành cho những người đã đăng ký mà chưa mua được vé trong đợt một. Đợt bán vé tự do trên trang web của Olympic sẽ bắt đầu vào mùa Xuân sang năm.

Đầu tuần này, JOC đã công bố lịch thi đấu chính thức của Olympic. 33 môn thể thao sẽ tham gia tranh tài tại Olympic 2020, trong đó, các môn karate, lướt sóng, leo núi và trượt ván lần đầu tiên được đưa vào thi đấu.

Lễ khai mạc Olympic sẽ diễn ra ngày 24/7/2020. Các môn bóng đá và bóng mềm nữ sẽ thi đấu 2 ngày trước khi khai mạc. Bộ huy chương đầu tiên tại Olympic 2020 dành cho môn bắn súng trường nữ 10 mét sẽ được trao ngày 25/7/2020.

Do thời tiết nắng nóng nên hầu hết các cuộc thi đấu tại Olympic 2020 được lên kế hoạch diễn ra vào lúc sáng sớm để giảm thiểu rủi ro cho vận động viên và cổ động viên. Hành trình rước đuốc Olympic sẽ bắt đầu ngày 26/3/2020 từ tỉnh Fukushima và sẽ kéo dài 121 ngày. Olympic 2020 sẽ diễn ra từ 24/7 đến 9/8/2020.

Để đối phó với nạn buôn bán vé bất hợp pháp, ban tổ chức kêu gọi người hâm mộ chỉ mua vé qua các hình thức bán vé chính thức của ban tổ chức. Những người đã mua vé nhưng vì lý do nào đó mà không thể đi xem có thể bán lại vé cho dịch vụ mua lại vé của ban tổ chức qua hình thức online với giá quy định. Ban tổ chức cũng khuyến cáo mọi giao dịch liên quan đến vé xem Olympic trên các trang mua bán phổ biến ở Nhật như: Mercali, Yahoo! Oku!, Rakuma đều coi là phạm luật và bị ngăn cấm.

 

PV tổng hợp

 

Bình luận

    Chưa có bình luận