Thanh Hóa: Công bố tour du lịch kết nối với nước bạn Lào

Tour du lịch này, du khách sẽ được trải nghiệm bắt cá trên sông Luồng và tham quan hội chợ xuân; khảo sát khu du lịch cộng đồng Bản Ngàm.

 

Sáng 15/3 tại huyện biên giới Quan Sơn tỉnh Thanh Hóa diễn ra lễ công bố tour du lịch Quan Sơn (Thanh Hóa) - Viên Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Đây là một trong những hoạt động quan trọng, nhằm cụ thể hoá việc thực hiện thoả thuận hợp tác toàn diện của 2 tỉnh: Thanh Hoá - Hủa Phăn giai đoạn 2016 - 2020.

Đây là lần đầu tiên 2 tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn tổ chức kết nối tour du lịch, tham gia tour du lịch này, du khách sẽ được tham quan hội chợ xuân; khảo sát khu du lịch cộng đồng Bản Ngàm; trải nghiệm chèo bè mảng, đánh chài, bắt cá trên sông Luồng và tham gia Chương trình giao lưu văn nghệ, đốt lửa trại tại Bản Ngàm (xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn); tham dự Lễ hội Mường Xia, đánh cồng khai hội; tham dự lễ rước Hòn đá vía về đền Tư Mã dâng hương...
Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho rằng, đây là tour du lịch đặc biệt vì vậy người dân đóng vai trò quan trọng trong việc phát huy giá trị văn hóa, du lịch, nhưng phải giữ được bản sắc nguyên sơ.

Quan Sơn là địa danh hấp dẫn du khách tại Thanh Hóa (ảnh: dulichvietnam.com)“Chúng ta phải giữ được cái nguyên sơ, hướng du lịch phát triển về miền núi để trải nghiệm lội suối, leo núi thì mọi người dân phải biết làm du lịch. Việc gắn liền du lịch sinh thái với du lịch văn hóa tâm linh, làm sao chúng ra phải thổi được hồn vào đó. Đồng thời, tăng cường quản lý về hoạt động du lịch, đảm bảo an toàn an ninh, môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm mới thu hút nhiều du khách”, bà Lê Thị Thìn nhấn mạnh.

Cũng trong sáng nay tại huyện biên giới Quan Sơn đã khai mạc Lễ hội Mường Xia, đây là lễ hội văn hóa đặc sắc và lâu đời của đồng bào dân tộc Thái nơi đây.

Sỹ Đức/VOV1

 

Bình luận

    Chưa có bình luận