Màn trình diễn thú vị 'Trâu rơm, bò rạ'

Đến nay, sắc thái văn hóa nông nghiệp của người Việt cổ như hội diễn "Trâu rơm, bò rạ" vẫn còn được lưu giữ tại 2 thôn của xã Đại Đồng (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc)

 

16 con trâu và nghé làm bằng rơm rạ được dân làng trình diễn cùng trò” tứ dân chi nghiệp” ngay tại sân đình.Các cụ bà xem hội.Lễ thánh trước khi bắt đầu các màn trình diễn lễ hội.Cho đến nay, một số sắc thái văn hóa nông nghiệp của người Việt cổ như hội diễn "Trâu rơm, bò rạ" với điểm nhấn là những con "trâu rơm", "bò rạ" vẫn còn được lưu giữ tại các thôn Bích Đại và Đồng Vệ của xã Đại Đồng (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc).

Tương truyền, sau khi dẹp xong giặc Ân, Đinh Thiên Tích (vị tướng tài Đinh Thiên Tích - thời Hùng Vương thứ 6) đem quân về làng Bích Đại mổ trâu ăn mừng. Khi đất nước thái bình, ngài đã dạy dân làm “Sỹ - nông - công - thương”.

Trước khi trình diễn là màn múa sinh tiền bên ngoài sân, trong khi bên trong các cụ cao niên dâng lễ vật lên ban thờ Thánh.Đến phần hội, những chú trâu rơm, bò rạ được người dân cõng đi cày. Phía sau cũng có người cầm cày, vãi hạt giống.

Chàng trai giả gái vãi trấu xuống đồng.Các cụ cao niên tái hiện hình ảnh gieo mạ, tát nước gầu dây...Lễ hội trong không khí xuân đậm chất đồng bằng Bắc bộ: vui nhộn, khẩn trương, vừa làm việc, vừa hát ca...  Không khí xuân đậm chất đồng bằng Bắc bộ: vui nhộn, khẩn trương, vừa làm việc, vừa hát ca...  Màn múa sinh tiền bên ngoài sânTrước khi bắt đầu các màn trình diễn lễ hội.Sau khi được phục dựng lại từ năm 1996, lễ hội "Trâu rơm, bò rạ" được tổ chức hằng năm (vào mùng 4 và 5 Tết Nguyên đán tại đình Đồng Vệ) để tưởng nhớ công lao to lớn của tướng công Đinh Thiên Tích và thể hiện mong ước mưa thuận gió hòa, cây cối tươi tốt, gia súc không ngừng sinh sôi nảy nở.

 

Những con trâu do người dân hóa thân đi cày, những chàng trai giả gái tung trấu...Những con trâu do người dân hóa thân đi cày, những chàng trai giả gái tung trấu, gieo mạ, trong không khí lễ hội tưng bừng.Các thôn tham dự lễ hội với nhiều trâu, bò, bê, nghé cùng những người đại diện các tầng lớp sỹ, nông, công, thương...Lễ hội trình diễn cảnh xuống đồng tổ chức ngay tại sân đình, nam nữ đóng giả lẫn nhau, người đóng giả trâu, bò (khoác áo bằng rơm), người vác cày, kẻ tung trấu xuống đồng. Mọi người tham gia các vai diễn với những đạo cụ đặc trưng trong tiếng trống, chiêng rộn rã cùng các làn điệu chèo, xoan, xẩm.

 

Bình luận

    Chưa có bình luận