Hải Dương: Xuất khẩu lô nhãn tươi đầu vụ đi Singapore, Mỹ, Australia

Hải Dương đã xuất khẩu lô nhãn tươi đầu vụ sang Singapore, Mỹ, Australia và các thị trường cao cấp khác.

 

Ngày 6/8, tỉnh Hải Dương làm thủ tục xuất khẩu lô quả nhãn tươi đầu vụ sang Singapore, Mỹ, Australia và các thị trường cao cấp khác.

Diện tích nhãn sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap của Hải Dương đạt trên 50ha, sản lượng khoảng 250 tấn.

Toàn tỉnh Hải Dương có khoảng 2.100ha diện tích trồng nhãn, trong đó diện tích nhãn sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn VietGap đạt trên 50ha, sản lượng ước khoảng 250 tấn. Ông Trần Văn Quân - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Nông thôn tỉnh Hải Dương cho biết: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương đã có nhiều chiến dịch quảng bá, giới thiệu sản phẩm nhãn tươi tại các thị trường tiềm năng như Mỹ, Australia, EU.

Lô nhãn đầu tiên của vụ nhãn năm nay chuẩn bị xuất sang Singapore, Mỹ, Australia và các thị trường cao cấp khác.

Nhãn năm nay khá được mùa, sản xuất đảm bảo an toàn được các thị trường khó tính hiện nay chấp nhận. Những vùng trồng được cấp giấy chứng nhận VietGap đủ các tiêu chuẩn xuất khẩu đi nước ngoài có giá bán cao hơn so với thị trường từ 5 đến 7 nghìn đồng/kg”, ông Trần Văn Quân chia sẻ.

Hiện một số doanh nghiệp xuất khẩu trái cây có kinh nghiệm và có uy tín hàng đầu Việt Nam cũng đã phối hợp cùng tỉnh Hải Dương quy hoạch các vùng trồng và ký kết thu mua trái nhãn tươi. Đây là tiền đề tốt cho việc tăng sản lượng xuất khẩu nhãn của tỉnh Hải Dương vào các năm sau./.

Linh Giang/ VOV-Đông Bắc

 

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận