Kiểm soát, quản lý thị trường các mặt hàng chống dịch Covid-19

Sáng 28/1, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đã họp chỉ đạo Tổng Cục Quản lý thị trường về tình hình Covid-19.

 

Thứ trưởng Đặng Hoàng An nhấn mạnh việc phải thực hiện nghiêm, tuân thủ công tác phòng, chống dịch trong toàn ngành Quản lý thị trường (QLTT) từ Trung ương tới địa phương để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ, nhân viên trong ngành.

Về công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý thị trường các mặt hàng thiết yếu, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An yêu cầu tập trung vào các mặt hàng y tế như khẩu trang, găng tay, nước sát khuẩn… đề phòng trường hợp lợi dụng diễn biến dịch bệnh để găm hàng, đẩy giá lên cao, làm phức tạp tình hình.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quản lý thị trường các mặt hàng chống dịch (Ảnh minh họa: KT)

Ông An khẳng định năng lực sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng khẩu trang vải, khẩu trang y tế của Việt Nam là rất lớn, nguồn cung dồi dào. Nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng khẩu trang y tế trên thế giới không còn cao như trước. Vì vậy, cần tập trung cao vào công tác kiểm soát thị trường nội địa, chống hàng gian, hàng giả, đảm bảo chất lượng các mặt hàng này cũng như các loại hàng hóa khác trên thị trường.

Thứ trưởng Đặng Hoàng An nhấn mạnh, Tổng cục QLTT tiếp tục có thêm các chỉ đạo mới trong công tác phòng, chống Covid-19 song hành với đợt cao điểm chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả trong cao điểm dịp Tết nguyên đán Tân Sửu, nhưng ở mức độ cao hơn và tập trung hơn.

“Phải chỉ đạo toàn diện, mọi mặt trên toàn quốc, nhưng trước mắt, tập trung chỉ đạo cao điểm ở các khu vực phía Bắc. Đồng thời, không được bỏ qua đợt cao điểm chống buôn lậu trong dịp trước Tết âm lịch. Cần tiếp tục phối hợp với các lực lượng hải quan, biên phòng… Gần đây lại xuất hiện buôn lậu lợn qua biên giới. Do đó, phải phối hợp cùng các Sở Công Thương, Vụ Thị trường trong nước quan tâm đến chuỗi cung cầu hàng hóa thiết yếu trên địa bàn. Khi đi kiểm tra kiểm soát nếu phát hiện ra có trường hợp mất cân đối thì báo ngay cho nhau để bổ sung kịp thời”, Thứ trưởng Bộ Công Thương nêu rõ./.

Nguyên Long/VOV1

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận