Nỗi buồn mang tên doping đã khép lại, nhường chỗ cho nỗ lực trở lại để vượt ngưỡng.
Tại giải Điền kinh Vô địch quốc gia 2024 diễn ra hồi tháng 11/2024 tại tỉnh Đồng Nai, Vũ Thị Ngọc Hà góp mặt ở nội dung nhảy xa và nhảy 3 bước nữ, chính thức đánh dấu sự trở lại sau hơn 1 năm nghỉ thi đấu. Sau khi hoàn thành các bài thi, cô gái sinh năm 2000 giành HCB nhảy 3 bước nữ và HCV ở nội dung sở trường nhảy xa nữ. “Điểm mạnh của em là có thể đẩy tốc độ vào được đà chạy, còn điểm yếu là bước giậm của em chưa được 100% như lúc trước khi sinh con. Huy chương là thành quả ngọt ngào dành cho em sau rất nhiều khó khăn, thử thách”, Ngọc Hà chia sẻ.
Ngược dòng thời gian, tháng 6/2023, Trung tâm Doping và Y học thể thao, Cục Thể dục thể thao có văn bản thông báo về án phạt với 5 tuyển thủ điền kinh dương tính với chất cấm tại SEA Games 31, trong đó có tên Vũ Thị Ngọc Hà. Cô bị tước HCV nội dung nhảy xa và HCB nội dung nhảy 3 bước SEA Games 31, đồng thời bị cấm thi đấu 16 tháng, tính từ ngày 16/5/2022 đến ngày 16/9/2023. Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA) thậm chí còn đề xuất mức án cấm 5 VĐV với thời gian 4 năm, tuy vậy phía Việt Nam đã chứng minh được các tình tiết giảm nhẹ để đề nghị giảm án, cuối cùng WADA đồng ý giảm mức phạt đi rất nhiều. “Lúc HLV thông báo có 5 bạn dính doping, em không nghĩ là có em, vì khi em dùng thực phẩm chức năng em đã hỏi qua vài người rồi, mọi người nói là đã từng dùng trước đó. Em buồn, suy sụp, không còn muốn tập nữa. Hai thầy trò ngồi nói chuyện rất lâu, thầy động viên em cố gắng vượt qua, khẳng định lại mình” – Ngọc Hà nhớ lại.
Gần 2 năm vừa qua là quãng thời gian khó quên với Ngọc Hà, một tuyển thủ quốc gia bị vướng vào rắc rối mang tên doping. Thời gian này cô quyết định kết hôn. “Em biết ơn chồng em đã thấu hiểu, sẵn sàng chia sẻ với em trong lúc em suy sụp, khó khăn nhất. Em sinh con được 4 tháng thì bắt đầu tự tập ở nhà, rồi chạy ngoài đường nhằm lấy lại thể lực. Sau khi trở lại tập luyện, em tìm chỗ cho con ở gần mẹ. Buổi sáng em đi tập, tập về thì chăm lo cho con. Còn khi đi thi đấu giải, em gửi con nhờ ông bà nội chăm sóc giúp” - Ngọc Hà chia sẻ.
Vũ Thị Ngọc Hà trở lại, cuộc cạnh tranh chuyên môn ở nhảy xa nữ sẽ tính cực hơn. Ngọc Hà từng đạt kết quả 6,39m để giành HCV tại SEA Games 31, dù sau đã bị hủy do dính doping. Nhưng rõ ràng, cô gái người Hà Nam vẫn là một trong những gương mặt để chinh phục nhảy xa nữ tại các đấu trường quốc tế.
Ngọc Hà được đánh giá là người có thông số tốt nhất để tiệm cận thành tích của Bùi Thu Thảo, đàn chị từng giành HCV ở ASIAD 2018. Chặng đường mới đã mở ra, ngã ở dâu thì đứng lên ở đó, Ngọc Hà quyết tâm tỏa sáng tại kỳ SEA Games 2025. “Năm 2025 có rất nhiều giải quốc tế, điển hình như SEA Games 33 tại Thái Lan, em cố gắng để đạt thành tích tốt nhất, khẳng định bản thân. Em vẫn đặt mục tiêu cố gắng vượt qua thành tích bản thân” - Ngọc Hà nêu quyết tâm trong năm mới 2025./.