Bế mạc Giải bóng đá VOV 2019: Đội Văn phòng Đài giành chức vô địch

Sau gần 1 tháng tranh tài, Giải bóng đá VOV 2019 đã tìm ra nhà vô địch, đó là Đội Văn phòng Đài Tiếng nói Việt Nam.

Sáng 7/4, tại sân bóng Đại học Y đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá VOV lần thứ 10 năm 2019. Sau gần 1 tháng tranh tài, Đội Văn phòng đã giành chức vô địch, sau khi đánh bại đội Tổng công ty Emico trong trận chung kết với tỉ số 1-0.

Liên quân Báo điện tử VOV - VOV3 và R&D sau khi thua đáng tiếc trước Tổng công ty Emico ở trận bán kết trên loạt đấu súng đã đánh bại VTC với tỉ số 2-1 ở trận tranh hạng Ba. Đội VTC giành giải khuyến khích của giải.

Phát biểu trong Lễ bế mạc Giải bóng đá VOV 2019, ông Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nói: “Thay mặt cho Đảng ủy, lãnh đạo Đài và các thành viên, hệ thống chính trị của Đài, tôi nồng nhiệt chúc mừng và biểu dương Đoàn thanh niên Đài Tiếng nói Việt Nam đã tổ chức được hoạt động rất ý nghĩa, sôi nổi, bổ ích, để mọi người được giao lưu với nhau.

Chúng ta có những trận đấu hay, rất căng thẳng, nhưng đậm tình thân ái với tinh thần đồng nghiệp một nhà. Tôi cho rằng việc chúng ta tổ chức giải đấu như thế này không đơn thuần chỉ là hoạt động thể thao, mà nó còn động viên tinh thần của anh em đoàn viên thanh niên nói riêng và toàn thể cán bộ, công chức viên chức và người lao động của Đài Tiếng nói Việt Nam hăng hái, rèn luyện thể thao, để bước vào các tuần làm việc đầy hứng khởi”.

Ngoài các giải thưởng tập thể, BTC đã trao các giải thưởng cho những cá nhân xuất sắc. Theo đó, giải cống hiến thuộc về cầu thủ Nguyễn Huy Nhã của đội Tổng công ty Emico, cầu thủ Mã Quang Tuấn (Liên quân Báo điện tử VOV - VOV3 và R&D) giành danh hiệu “Vua phá lưới” và giải thủ môn xuất sắc nhất thuộc về Trịnh Quang Dương (Liên quân Báo điện tử VOV - VOV3 và R&D) người có hơn 300 phút giữ sạch lưới và chỉ để thua đúng 1 bàn ở giải năm nay.

Giải bóng đá VOV là giải đấu được tổ chức thường niên của Đài Tiếng nói Việt Nam, để kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3 và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, đồng thời cũng là dịp để cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Đài rèn luyện thân thể và nâng cao tinh thần đoàn kết, gắn bó./.

Bình luận

    Chưa có bình luận