Giải futsal HDBank Vô địch Quốc gia 2023 là mùa giải bản lề

Đó là khẳng định của ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam (TNVN), Trưởng ban chỉ đạo giải futsal HDBank VĐQG 2023.

 

Mùa giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia 2023 có nhiều điểm mới: Đó là việc thi đấu sân nhà sân khách, cũng như việc có cầu thủ ngoại và cầu thủ nước ngoài nhưng gốc Việt được đăng ký thi đấu ở các CLB. Theo ông, điều đó đóng góp như thế nào cho sự phát triển của phong trào futsal?

Đây là mong muốn từ lâu của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Đài TNVN cũng như của tất cả câu lạc bộ. Trong những mùa giải trước, các câu lạc bộ đã đề xuất nội bộ nên có ít nhất 1 ngoại binh, Việt kiều để futsal Việt Nam ngày càng phát triển. Đài TNVN cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam quyết định mùa giải năm nay mỗi đội, mỗi CLB sẽ có 1 cầu thủ ngoại, 1 cầu thủ Việt kiều. Bên cạnh đó là quyết định đá sân nhà - sân khách với tổng số 56 trận thi đấu diễn ra tại 4 thành phố: Hà Nội, TP.HCM, Nha Trang và Đà Nẵng. Theo tiêu chí của Liên đoàn Bóng đá châu Á, việc này rất khó và vất vả cho công tác tổ chức. Trước chúng ta tập trung vào 1 sân, bây giờ là đá  5 sân: Hà Nội 1 sân, Đà Nẵng, Nha Trang 1 sân và TP.HCM đá 2 sân. Rõ ràng, công tác truyền thông, công tác tổ chức sẽ khó khăn và vất vả hơn rất nhiều.

Ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo giải futsal HDBank VĐQG 2023. Áp lực đó đòi hỏi phía Ban tổ chức, đặc biệt là Đài TNVN, trong công tác truyền thông cũng như truyền tải hình ảnh các sự kiện ở các sân đấu. Vậy Đài TNVN có sự chuẩn bị như thế nào để đáp ứng được yêu cầu này, thưa ông?

Trước khi vào mùa giải, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch truyền thông. Năm nay là năm bản lề, là năm đầu tiên futsal Việt Nam chuyển sang hình thức sân nhà - sân khách và việc đá ở 5 sân như thế thì phóng viên thể thao của các đơn vị báo chí không thể đi theo hết được. Giải Vô địch Quốc gia có 56 trận, rất khó để phóng viên đi Hà Nội, xong lại đi TP.HCM, rồi ra Nha Trang hay Đà Nẵng được. Năm nay, chúng tôi tính phương án sẽ có một bộ phận sản xuất trên các loại hình truyền thông, từ  truyền hình, đến báo in, báo điện tử, trên nền tảng số của Đài TNVN. Chúng tôi tập trung sản xuất các sản phẩm liên quan đến các sự kiện futsal và tất cả các trận đều được truyền hình trực tiếp. Chúng tôi có phóng viên ảnh thể thao chuyên nghiệp có thể cung cấp ảnh cho báo chí ở Hà Nội, TP.HCM, Nha Trang, Đà Nẵng. Chúng tôi cũng cung cấp đầy đủ thông tin về các giải đấu kèm theo các đoạn băng hình. Tức là chúng tôi có một trung tâm sản xuất các chương trình liên quan. Chúng tôi đã tính đầy đủ phương án để thông tin được đưa tốt nhất.

Các trận lượt đi giải futsal diễn ra từ ngày 19/3 đến 18/4; lượt về từ ngày 28/6 đến 4/8. Do có một số đội rút lui vào giờ chót nên giải năm nay còn 8 đội, gồm: Đương kim vô địch Sahako, á quân Thái Sơn Nam, Thái Sơn Bắc, Sanvinest Khánh Hòa, Tân Hiệp Hưng, Cao Bằng, GFDI Sông Hàn và Hà Nội. Mới đây, CLB Thái Sơn Nam đăng ký đổi tên thành CLB Thái Sơn Nam TP.HCM nhằm tăng tính địa phương ở đội bóng giàu thành tích nhất của làng futsal Việt Nam.

 

“Việc chuyển sang thi đấu sân nhà - sân khách là điều cần thiết để hướng tới phát triển futsal nước nhà. Đặc biệt, Giải Futsal Vô địch Quốcc gia 2023 có mở rộng cho phép đăng ký cầu thủ nước ngoài, Việt kiều thi đấu để tăng nguồn lực, sức hấp dẫn của giải, từ đó tiến tới nâng tầm đội tuyển futsal Việt Nam trên đấu trường khu vực và thế giới. Chúng tôi coi đây là năm chuyển đổi nên chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn và thử thách, nhưng Ban Tổ chức đã lường trước để có những phương án, giải pháp kịp thời, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn của giải” - ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Trưởng ban Futsal VFF.

 

“Việc chuyển sang thi đấu sân nhà - sân khách là điều cần thiết để hướng tới phát triển futsal nước nhà. Đặc biệt, Giải Futsal Vô địch Quốcc gia 2023 có mở rộng cho phép đăng ký cầu thủ nước ngoài, Việt kiều thi đấu để tăng nguồn lực, sức hấp dẫn của giải, từ đó tiến tới nâng tầm đội tuyển futsal Việt Nam trên đấu trường khu vực và thế giới. Chúng tôi coi đây là năm chuyển đổi nên chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn và thử thách, nhưng Ban Tổ chức đã lường trước để có những phương án, giải pháp kịp thời, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn của giải” - ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Trưởng ban Futsal VFF.

Xin cảm ơn ông!

Ngô Đức thực hiện

 

Bình luận

    Chưa có bình luận