Cập nhật thảm họa lở đất tại Myanmar: Ít nhất 162 người thiệt mạng

Bộ Thông tin Myanmar cho rằng nhiều thi thể vẫn còn nằm trong bùn và số người chết có thể còn tăng lên.

 

Tính đến sáng 3/7, ít nhất 162 người thiệt mạng trong vụ lở đất tại mỏ ngọc bích ở bang Kachin, miền bắc Myanmar.

Theo báo cáo của giới chức địa phương, lực lượng cứu hộ đã nỗ lực tìm kiếm người sống sót và đưa các thi thể nạn nhân lên khỏi hồ. Các nạn nhân là những thợ mỏ tìm ngọc bích bị chôn vùi bởi một đợt sóng bùn. Bộ Thông tin Myanmar cho rằng nhiều thi thể vẫn còn nằm trong bùn và số người chết có thể còn tăng lên.

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể một người thiệt mạng do sạt sở đất tại Myanmar. (Nguồn: AFP)

Trước đó vào chiều 2/7, Cơ quan Cứu hỏa Myanmar đã xác nhận một trận lở đất xảy ra tại thị trấn Hpakant thuộc bang Kachin vào sáng sớm cùng ngày. Núi chất thải khai thác mỏ đã đổ sập xuống hồ, gây ra đợt sóng bùn và nước, chôn vùi nhiều lao động đang đào bới tìm ngọc bích tại khu vực này.

Các vụ lở đất gây chết người thường xuyên xảy ra tại bang Cachin, đặc biệt là khu mỏ Hpakant, phần lớn là do tình trạng bị sập từng phần của các đống phế thải quặng và các đập ngăn nước. Trước vụ lở đất này, hồi cuối năm 2015 cũng tại khu mỏ Hpakant đã xảy ra một vụ lở đất tương tự làm ít nhất 116 người chết./.


Mỹ Linh/VOV1

Theo Reuters

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận