Hàn Quốc: Chuẩn bị tuyên bố Daegu là khu vực thảm họa đặc biệt

Việc tuyên bố khu vực thảm họa đặc biệt sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hỗ trợ tài chính được nhanh hơn.

 

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun hôm nay cho biết, chính phủ nước này đang chuẩn bị tuyên bố TP. Daegu và tỉnh lân cận Gyeongsang là khu vực thảm họa đặc biệt.

Đây là những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Việc tuyên bố khu vực thảm họa đặc biệt sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hỗ trợ tài chính được nhanh hơn. Phát biểu tại một phiên họp ứng phó với dịch Covid-19, Thủ tướng Chung Sye-kyun cho biết các thủ tục đang được thực hiện và ông sẽ sớm đưa ra đề xuất chính thức lên Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Nhân viên kiểm dịch phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại khu vực nhà ga ở thành phố Daegu, Hàn Quốc ngày 29/2/2020. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)Gần 6.000 trường hợp nhiễm virus Corona tại thành phố Daegu, một thành phố với 2 triệu 400 nghìn dân. Thị trưởng Daegu trước đó yêu cầu chính phủ đưa ra biện pháp hỗ trợ. Thủ tướng Hàn Quốc cho biết, Daegu dường như đã trải qua được thời điểm khó khăn nhất, với số trường hợp nhiễm mới giảm trong mấy ngày qua. Tuy nhiên, hậu quả để lại đối với khu vực vẫn rất nặng nề khi hoạt động trong thành phố tê liệt, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân. Thủ tướng Hàn Quốc cũng nhấn mạnh, những kinh nghiệm quý giá chống dịch tại Daegu sẽ giúp chính phủ trong nỗ lực kiểm soát dịch ở các khu vực khác của đất nước./.


Phạm Hà/VOV1

Biên dịch

 

Bình luận

    Chưa có bình luận