Chiến sự Trung Đông chưa hạ nhiệt

Việc Israel vẫn không ngừng nghỉ thực hiện các chiến dịch quân sự ở Gaza và Lebanon khiến chiến sự Trung Đông lại căng thẳng.

 

Việc Israel vẫn không ngừng nghỉ thực hiện các chiến dịch quân sự ở Gaza và Lebanon, bất chấp sức ép của Mỹ về việc giảm leo thang xung đột khiến chiến sự Trung Đông lại căng thẳng.

Trong chuyến đi thứ 11 tới Trung Đông, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Gaza và hạ nhiệt căng thẳng leo thang giữa Israel và phong trào Hezbollah. Ngoại trưởng Blinken bày tỏ hy vọng cái chết của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar có thể tạo động lực mới cho các nỗ lực tìm kiếm hoà bình: “Tôi tin rằng cái chết của thủ lĩnh Sinwar tạo ra một bước ngoặt quan trọng để đưa các con tin về nhà, chấm dứt chiến tranh và đảm bảo an ninh cho Israel. Và đó chính xác là những gì chúng tôi tập trung thảo luận hôm nay với các nhà lãnh đạo Israel, bao gồm cả việc dàn xếp cho giai đoạn hậu chiến”.

Một tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza ngày 6/1/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)Tuy nhiên văn phòng của Thủ tướng Netanyahu vẫn chưa đề cập đến bất kỳ lệnh ngừng bắn tiềm năng nào. Ngoại trưởng Blinken trong chuyến đi lần này cũng không tìm thấy dấu hiệu nào cho thấy Israel hoặc Hamas sẵn sàng thay đổi các điều kiện tiên quyết của họ về lệnh ngừng bắn ở Gaza. Hamas vẫn từ chối trả tự do cho hàng chục con tin bị bắt giữ vào ngày 7/10/2023 nếu không có lời cam kết của Israel về việc chấm dứt chiến tranh và rút khỏi Gaza. Trong khi đó, Hezbollah cũng phát tín hiệu cứng rắn trước chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ đến khu vực với việc thừa nhận vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào khu nghỉ của Thủ tướng Netanyahu ở thị trấn ven biển Caesarea hôm 19/10, đồng thời tuyên bố không có đàm phán nào khi giao tranh vẫn tiếp diễn.

Về cuộc chiến tại Lebanon, Bộ trưởng Quốc phòng Israel khẳng định quân đội nước này sẽ tiếp tục các cuộc tấn công có hệ thống chống Hezbollah ngay cả khi chiến dịch trên bộ kết thúc, nhằm đảm bảo mục tiêu đưa cư dân phía Bắc Israel được trả về nhà và xóa bỏ mối đe dọa từ Hezbollah ở khu vực phía Nam Lebanon. Bộ trưởng Quốc phòng Israel kêu gọi thực hiện việc thay thế lực lượng Hamas ở Gaza bằng các thực thể khu vực và địa phương, tức loại bỏ hoàn toàn vai trò của Hamas tại Gaza sau khi xung đột kết thúc.

Trong thông báo chính thức đêm 22/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận Chủ tịch Hội đồng điều hành và là ứng cử viên số một cho chức Tổng thư ký Phong trào Hezbollah, ông Hashem Safieddine đã thiệt mạng trong cuộc không kích của IDF vào ngoại ô thủ đô Beirut của Lebanon mới đây. Theo IDF, ngoài ông Safieddine, cuộc tập kích vào đại bản doanh của Hezbollah cách đây gần 3 tuần còn hạ sát người đứng đầu đơn vị tình báo và khoảng 25 thành viên khác của Hezbollah. Ngay sau thông báo, Tham mưu trưởng IDF, Trung tướng Herzi Halevi tuyên bố lực lượng này có thể vươn tới và tấn công mọi kẻ thù, ám chỉ khả năng IDF biết rõ cách thức để tiêu diệt tất cả những cá nhân và thực thể đe dọa an nguy của người dân Israel.

Theo tài liệu tình báo rò rỉ của Mỹ, chiến sự ở Trung Đông chưa thể sớm hạ nhiệt bởi Israel sẽ tấn công đáp trả Iran. Ngoại trưởng Iran gần đây cũng công du khắp các nước trong khu vực với hy vọng nhận được đảm bảo không cho phép Israel sử dụng lãnh thổ của họ để tấn công Iran. Trong khi đó, các cơ quan của Liên Hợp Quốc cảnh báo có thể mất hàng thập kỷ để tái thiết Gaza.

Tổ chức Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) mới đây ra báo cáo cho biết nền kinh tế bị tàn phá của Gaza có thể “mất 350 năm để khôi phục mức GDP của năm 2022”. Cơ quan tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn tạm thời để người dân có thể rời khỏi các khu vực phía bắc Gaza. Sau nhiều lần khuyến cáo của đồng minh Mỹ không được chú ý, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã nhắc nhở Israel rằng luật pháp Mỹ đang buộc chính quyền của ông phải cắt giảm một số hình thức viện trợ quân sự nếu việc cung cấp viện trợ nhân đạo tại Gaza tiếp tục bị cản trở./.

Bá Thi - Trần Nga

 

Bình luận

    Chưa có bình luận