Loại bỏ dầu mỏ Nga sẽ gây 'thảm họa' cho thị trường toàn cầu

Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak ngày 7/3 cho biết, việc loại dầu mỏ của Nga ra khỏi thị trường năng lượng sẽ khiến giá năng lượng tăng vọt hơn 300USD/thùng.

 

Ông nói thêm, Nga không phụ thuộc vào phương Tây và có thể chuyển hướng nguồn cung của nước này cho những nơi khác.

Phát biểu với báo chí, ông Aleksandr Novak cho rằng, các quan chức châu Âu một lần nữa tìm cách đổ lỗi cho Nga về những thiếu sót trong chính sách năng lượng của họ, đồng thời khẳng định “Nga không liên quan gì đến việc tăng giá dầu mỏ ở thời điểm hiện tại và điều này do sự biến động của thị trường”.

Ảnh minh họa: Strait times.Theo ông Novak, Nga là “đối tác đáng tin cậy” của châu Âu trong nhiều thập kỷ qua và nước này đã đáp ứng 40% nhu cầu khí đốt của châu Âu. Tuyên bố của ông Aleksandr Novak được đưa ra trong bối cảnh giá khí đốt ở châu Âu đạt mức cao kỷ lục gần 3.900 USD/1.000 m3, trong khi giá dầu thô Brent lần đầu tiên vượt 130 USD/thùng trong 1 thập kỷ./.

Hồng Anh/VOV.VN (biên dịch)
Theo RT

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận