Trung Quốc tháng 1 có 143 ca tử vong do cúm

Theo số liệu mới nhất của Ủy ban Y tế sức khỏe Quốc gia Trung Quốc, trong tháng 1, số ca tử vong do cúm ở nước này tăng gấp 10 lần tháng 12

Số liệu thống kê cho thấy, trong tháng 1, Trung Quốc có gần 610.000 ca mắc bệnh cúm, trong đó có 143 ca tử vong. Trong khi số liệu này của tháng 12/2018 lần lượt là hơn 130.000 ca mắc bệnh và chỉ có 13 ca tử vong. Như vậy, số ca thiệt mạng do cúm ở Trung Quốc tháng 1 đã tăng hơn 10 lần so với tháng 12.

Theo báo cáo tuần của Trung tâm cúm Quốc gia Trung Quốc, mặc dù hoạt động của cúm tại các tỉnh miền Bắc và miền Nam nước này đã giảm, nhưng vẫn đang ở thời kỳ cao điểm lây nhiễm cúm vào mùa đông và mùa xuân, trong đó vi-rút phổ biến là cúm A, gồm H1N1 và H3N2.

Theo dự báo của Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra tại Hội nghị về vắc-xin cúm Bắc bán cầu năm 2019-2020 tổ chức tại Bắc Kinh mới đây, mỗi năm, cúm mùa có thể gây ra 290.000 đến 650.000 ca tử vong, 3 triệu đến 5 triệu ca mắc bệnh nặng trên toàn cầu. Trong số đó, phụ nữ mang thai, trẻ em, người già và những người mắc bệnh mãn tính là những đối tượng có nguy cơ mắc cúm cao với các triệu chứng nặng và dẫn đến tử vong.

Cho đến nay, tiêm vắc-xin vẫn là biện pháp hữu hiệu nhất để phòng cúm và các biến chứng nghiêm trọng mà nó gây ra.

VOV Trung Quốc

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận