Vắc-xin ngừa Covid-19 của Trung Quốc giúp phát triển kháng thể trong vòng 1 tháng

Loại vắc-xin này hiện có thể được đánh giá là khá an toàn, khi hầu hết trong số các tình nguyện viên được tiêm thử nghiệm vắc-xin đã phát triển kháng thể.

 

Trả lời phỏng vấn độc quyền với Mạng Truyền hình Toàn cầu Trung Quốc (CGTN), ông Doãn Vệ Đông, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn dược phẩm Sinovac của Trung Quốc vừa tuyên bố, vắc-xin ngừa Covid-19 mới do tập đoàn này sáng chế ra có thể giúp người dùng phát triển kháng thể trong vòng 1 tháng.

Theo ông Doãn Vệ Đông, sau khi tuân thủ các quy trình chủng ngừa, các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và 2 đối với vắc-xin mới đã cho kết quả khả quan, chứng minh khả năng sinh miễn dịch thuận lợi. Loại vắc-xin này hiện có thể được đánh giá là khá an toàn, khi hầu hết trong số các tình nguyện viên được tiêm thử nghiệm vắc-xin đã phát triển kháng thể.

ảnh minh họa: KT

"Hơn 1.000 tình nguyện viên đã tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 của chúng tôi và không quá 5% trong số họ có biểu hiện mệt mỏi ở thể nhẹ hay một vài triệu chứng khó chịu khác. Sau khi tiêm vắc-xin, gần như tất cả đối tượng tham gia thử nghiệm, theo thống kê là khoảng 97-98% trong số những người này có phát triển kháng thể, mà gần như không ghi nhận bất kỳ phản ứng bất lợi đáng kể nào. Vì vậy, có thể khẳng định lại một lần nữa rằng, giai đoạn thử nghiệm lâm sàng 1 và 2 đã cho kết quả rất tốt”, ông Doãn Vệ Đông thông tin.

Ông Doãn Vệ Đông lý giải, 2 quy trình tiêm chủng hiện tại là mũi tiêm thứ hai sẽ được tiêm 14 ngày sau mũi tiêm thứ nhất, hoặc 28 ngày sau mũi tiêm thứ nhất. Sau hai quy trình này, những người được tiêm chủng ngừa sẽ phát triển được kháng thể trong vòng một tháng. Hiệu quả bảo vệ của vắc-xin có thể kéo dài hai năm hoặc thậm chí lâu hơn, nhưng điều này vẫn cần phải được chứng minh thêm thông qua dữ liệu nghiên cứu. Vì vậy, mọi người ngay cả khi đã được tiêm chủng vẫn được khuyến cáo nên tiếp tục đeo khẩu trang phòng dịch bệnh./.


Phương Anh/VOV1

Theo Reuters

 

Bình luận

    Chưa có bình luận