Nâng cao miễn dịch qua luyện tập

Luyện tập thể dục thường xuyên sẽ giúp bình tâm, giảm lo lắng, hoang mang, giảm stress và giúp tăng khả năng chống lại virus.

 

Virus corona cũng như hầu hết các loại virus khác, thường có xu hướng tấn công những người có hệ miễn dịch yếu. Nếu cơ thể khỏe mạnh, luyện tập thường xuyên, sẽ giúp tăng khả năng chống lại virus.

Theo TS.BS Nguyễn Thanh Hà, Trưởng khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Bệnh viện Phổi Trung ương, bên cạnh các biện pháp dự phòng lây nhiễm virus SARS-CoV-2, người dân nên duy trì một thói quen vận động đều đặn, dành ra ít nhất 30 phút đến 1 tiếng mỗi ngày để tập thể dục. Tuy nhiên hạn chế tham gia các hoạt động thể dục nhóm, tại những nơi đông người trong giai đoạn virus đang lây lan chưa kiểm soát.

Việc tập luyện thông qua yoga sẽ giúp bạn cân bằng và nuôi dưỡng tinh thần.

Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới, để duy trì sức khỏe, mỗi người trưởng thành cần luyện tập ở cường độ vừa (làm tăng nhịp tim) 150 phút/tuần hoặc ở cường độ mạnh (toát mồ hôi) 75 phút/tuần. Để tăng cường lợi ích của việc luyện tập, cần duy trì luyện tập ở cường độ vừa 300 phút/tuần hoặc ở cường độ mạnh 150 phút/tuần. Đồng thời cần duy trì các loại hình vận động có tính kháng lực nhằm tăng cường sức cơ 2 lần/tuần.

“Mỗi cá nhân có thể lựa chọn môn thể thao phù hợp, tập yoga, tập thở, thiền dưỡng sinh. Nếu như việc duy trì chế độ dinh dưỡng hằng ngày giúp nâng cao thể trạng, thể chất cơ thể, thì việc tập luyện thông qua yoga hay thiền sẽ giúp bạn cân bằng và nuôi dưỡng tinh thần, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh”, TS.BS Nguyễn Thanh Hà nhấn mạnh.

Luyện tập thường xuyên sẽ giúp bình tâm, giảm lo lắng, hoang mang và giảm stress. Nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần đóng vai trò vô cùng quan trọng giúp duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh, phòng chống virus một cách hiệu quả.

L.H

 

Bình luận

    Chưa có bình luận