Lo lắng nguy cơ lây nhiễm khi học sinh quay lại trường học

Sau thời gian dài cho học sinh nghỉ học để thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, một số tỉnh thành đã cho học sinh quay lại trường.

 

Tuy nhiên, vẫn không ít phụ huynh tỏ ra lo lắng về nguy cơ lây nhiễm khi cho trẻ đến trường.

Về vấn đề này, phóng viên Kênh VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện Y tế công cộng (Bộ Y tế).

PV: Thưa PGS.TS Trần Đắc Phu, ông có chia sẻ gì trước những lo ngại của các bậc phụ huynh khi cho trẻ đi học trở lại?

PGS.TS Trần Đắc Phu: Sau một thời gian dài học sinh nghỉ học, giờ đi học trở lại thì phải đảm bảo trường học an toàn, để học sinh yên tâm, rồi phụ huynh học sinh cũng yên tâm. Quan trọng là phải tạo tâm lý tốt cho họ.

Về vấn đề này, Thủ tướng và Ban chỉ đạo phòng chống dịch cũng đã chỉ đạo Bộ Giáo dục đào tạo kết hợp với Bộ Y tế xây dựng những quy định làm thế nào để trường học an toàn. Bộ giáo dục sẽ có những quy định rất chi tiết để các trường áp dụng.

Theo tôi có một vài điểm chính như nhà trường phải làm gì, giáo viên làm gì, học sinh làm gì và ngay cả cha mẹ học sinh phải làm gì để đảm bảo trường học an toàn.

PV: Theo ông, các nhà trường cũng như các bậc phụ huynh cần lưu ý những vấn đề gì khi cho trẻ đi học trở lại?

PGS.TS Trần Đắc Phu: Nguyên tắc bắt buộc như học sinh phải đeo khẩu trang, ngồi giãn cách, vệ sinh khử khuẩn bàn ghế hàng ngày. Nếu có cháu nào bị sốt thông qua việc đo nhiệt độ ngay tại trường và khai báo của gia đình thì đều phải báo cáo và cho học sinh đó nghỉ học.

Nguyên tắc bắt buộc như học sinh phải đeo khẩu trang, ngồi giãn cách, vệ sinh khử khuẩn bàn ghế hằng ngày.

Tôi cũng lưu ý là việc khử khuẩn vệ sinh là vô cùng cần thiết đối với các trường học, như rửa tay, lau chùi bàn ghế. Tôi cũng khuyến cáo các bà mẹ nên mua cho mỗi con em mình một lọ dung dịch rửa tay sát khuẩn. Tất nhiên, nhà trường phải bố trí những điểm rửa tay bằng xà phòng hoặc các lọ dung dịch sát khuẩn để hướng dẫn cho học sinh.

Chúng tôi cũng lưu ý hiện nay, đối với các trường đại học, các trường trung học, các trường có ký túc xá thì việc ăn ở của các em, việc phòng bệnh trong khu tập trung cũng phải đặt lên hàng đầu. Nếu chỉ chú ý ở lớp ở trường chứ không tập trung cho các nơi ăn, chốn ở của các em thì bệnh có thể lây lan trong môi trường đó.

PV: Vâng, xin cảm ơn ông!

PV/VOVgiaothong.vn

 

Bình luận

    Chưa có bình luận